1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine: Nga có thể mất 60.000 binh sĩ tấn công huyết mạch hậu cần Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cảnh báo Nga có thể chịu thương vong tới 60.000 binh sĩ nếu tiếp tục tiến về thành phố Pokrovsk, huyết mạch hậu cần ở Donbass.

Ukraine: Nga có thể mất 60.000 binh sĩ tấn công huyết mạch hậu cần Donbass - 1

Binh lính Nga tuần tra ở Donetsk (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/8 nói rằng quân đội Nga đang tiếp tục gây áp lực ở khu vực Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Ông cảnh báo rằng kịch bản ở Bakhmut có thể lặp lại, có nghĩa là Nga sẽ chịu thương vong lớn để giành được lãnh thổ.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga có thể sẽ phải chịu tới 60.000 thương vong nếu tiếp tục tấn công Pokrovsk.

Ông Zelensky cho hay, sau khi Ukraine bắt đầu cuộc tấn công ở khu vực Kursk của Nga, bước tiến của Moscow gần Pokrovsk đã chậm lại.

"Giống như ở Bakhmut, họ sẽ mất từ 50.000 đến 60.000 binh lính ở Pokrovsk, và bạn sẽ sớm thấy điều này", ông nói.

Tuy nhiên, theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrsky, một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi khu vực Pokrovsk và Kurakhove. Mặc dù vậy, ông Syrsky thừa nhận Nga đã không hành động theo những gì mà Ukraine dự tính và áp lực đang ngày càng gia tăng ở Pokrovsk.

Trước đó, Sky News dẫn lời một quan chức phương Tây đưa tin, hơn 60.000 binh sĩ Nga có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương trong suốt quá trình hơn nhiều tháng giao tranh để giành quyền kiểm soát thành trì Bakhmut, Donbass vào đầu năm ngoái.

Nga không bình luận về những con số mà phương Tây và Ukraine cung cấp. Rất khó để một bên thứ 3 xác minh dữ liệu trên vì đây có thể là một phần trong cuộc chiến thông tin. 

Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng và sẽ là bước tiến đáng kể nếu Nga giành được. Trong thời gian qua, để ưu tiên cho mặt trận Kursk, Ukraine đã điều bớt quân từ Donetsk tới lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tình hình lúc này ở Pokrovsk được đánh giá là rất bất lợi cho Kiev.

Ông Zelensky trong tuần trước thừa nhận tình hình ở mặt trận Pokrovsk rất khó khăn khi Nga tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ vốn bị dàn mỏng của Ukraine.

Điều này khiến Kiev rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi họ đang tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga.

Các lực lượng Moscow đã tiến dần về phía Pokrovsk trong nhiều tháng, giành một loạt các ngôi làng trong những tuần qua khi họ tìm cách tiếp cận vùng ngoại ô thành phố.

Mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến dài hơn 1.000km. Trong tháng qua, nơi này đã chứng kiến số lượng các cuộc đụng độ cao nhất giữa Nga và Ukraine.

Trong những ngày qua, nhiều ý kiến từ phương Tây cho rằng, Ukraine đang mạo hiểm khi đưa bớt lực lượng ở mặt trận miền Đông tới Kursk chiến đấu. Việc san sẻ nguồn lực về vũ khí và nhân lực bảo vệ khu vực Donbass có thể khiến khả năng phòng thủ của Ukraine suy giảm, tạo điều kiện cho Nga tiến sâu hơn vào khu vực do Kiev kiểm soát. 

Nếu thành phố này thất thủ, nó sẽ gây nguy hiểm cho hệ thống phòng thủ của Ukraine và đưa Nga đến gần hơn với mục tiêu đã nêu là giành được khu vực Donetsk. Sau hàng loạt cuộc tiến công dồn dập trong những ngày qua, Nga hiện chỉ còn cách đó 10km.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine