1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu lý do Nga không sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga không sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột vì Moscow vẫn cảm thấy quá mạnh.

Ukraine nêu lý do Nga không sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/6 đã nói với các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ rằng, Nga khó có thể tham gia vào các cuộc đàm phán với Ukraine ở thời điểm hiện tại, vì Moscow "vẫn cảm nhận được sức mạnh" của họ.

"Chúng ta cần làm suy yếu Nga và thế giới phải làm điều đó", ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine vẫn đang đương đầu với quân đội Nga trên chiến trường. Ông kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn để làm suy yếu Nga về mặt kinh tế.

"Chúng ta cần loại bỏ hoàn toàn Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu", ông Zelensky nói với các lãnh đạo doanh nghiệp.

Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh, nhưng "không đánh đổi nền độc lập".

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh khốc liệt đang nổ ra ở miền Đông Ukraine. Quân đội Nga tập trung lực lượng và khí tài tại khu vực này để triển khai giai đoạn hai của chiến dịch quân sự, với mục tiêu "giải phóng hoàn toàn" vùng Donbass, Đông Ukraine.

Mỹ và phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có với Nga do chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga làm tổn thương chính nền kinh tế của các nước đó, cũng như gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times hôm 7/6, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp mặt để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt xung đột.

Tổng thống Zelensky thừa nhận, Ukraine không thể phản công vì "lép vế" hơn Nga về khí tài quân sự. Do vậy, ông kêu gọi các nước phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời chỉ trích họ không đủ cứng rắn với Moscow.

Tổng thống Zelensky hồi tháng 5 tuyên bố, Tổng thống Putin là quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột. Trong khi đó, ông Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 8/6 nói rằng, bất kỳ cuộc gặp nào ở cấp cao nhất giữa Nga và Ukraine "đều phải hiệu quả và được chuẩn bị kỹ lưỡng".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua cũng tuyên bố, cơ hội cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ chỉ xuất hiện sau khi quá trình đàm phán giữa Moscow và Kiev được nối lại. Ông Lavrov nói thêm rằng, kể từ giữa tháng 4, Ukraine đã không đưa ra phản hồi đối với phiên bản dự thảo thỏa thuận của Nga với Kiev.

Cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/3. Tại vòng đàm phán này, Kiev đã đề xuất một thỏa thuận về các cam kết an ninh dành cho Ukraine, đổi lại Kiev sẽ chấp nhận trung lập. Tuy nhiên, giới chức Nga sau đó cáo buộc Ukraine rút lại các đề xuất ban đầu.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau sau khi các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ. Moscow nói rằng Ukraine không sẵn sàng nối lại đàm phán, trong khi các quan chức ở Kiev cáo buộc Nga mới là bên khiến đàm phán đóng băng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tuyên bố, phía Nga sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán với Ukraine ngay sau khi Kiev thể hiện quan điểm mang tính xây dựng và đáp ứng các đề xuất của Moscow. Trong khi đó, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak khẳng định Ukraine chỉ có thể chấp nhận lệnh ngừng bắn với Nga nếu Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. 

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine