1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiết lộ lý do Ukraine từ chối đàm phán chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga cho biết Ukraine từ chối đàm phán hòa bình với Nga và quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của phương Tây.

Nga tiết lộ lý do Ukraine từ chối đàm phán chấm dứt xung đột - 1

Phái đoàn đàm phán Nga - Ukraine (Ảnh: AFP).

"Ukraine không muốn đàm phán. Họ đã từ chối. Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng, họ làm như vậy vì họ đã hành động theo chỉ thị của giới lãnh đạo phương Tây", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến hôm nay 6/6.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, cho đến nay, những đề xuất thực tế nhất được Ukraine đưa ra vào ngày 29/3, khi phái đoàn hai nước gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nhưng sau đó, phía Ukraine đã rút lại (các đề xuất), họ có thể tự hành động như vậy hoặc theo lệnh của Washington, London hay Brussels", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh "Nga sẵn sàng làm việc một cách trung thực trên cơ sở các đề xuất do phía Ukraine đưa ra".

"Dự thảo hiệp ước (hòa bình) dựa trên những đề xuất đó đã không còn trên bàn của Ukraine trong gần 6 tuần qua", nhà ngoại giao Nga cho biết thêm.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau sau khi các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ từ cuối tháng 3 đến nay. Moscow nói rằng Ukraine không sẵn sàng nối lại đàm phán, trong khi các quan chức ở Kiev cáo buộc Nga mới là bên khiến đàm phán đóng băng.

Cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/3. Tại vòng đàm phán này, Kiev đã đề xuất một thỏa thuận về các cam kết an ninh dành cho Ukraine, đổi lại Kiev sẽ chấp nhận trung lập. Tuy nhiên, giới chức Nga sau đó cáo buộc Ukraine rút lại các đề xuất ban đầu.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko hôm 2/6 tuyên bố, các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra khi Ukraine xem xét đến các điều khoản của Nga. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrey Kartapolov cho biết, Nga sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt nếu Ukraine đồng ý đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nêu ra những yêu cầu của Moscow để đạt được một thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột với Ukraine.

Yêu cầu đầu tiên do Tổng thống Putin đưa ra là Ukraine phải duy trì tình trạng trung lập và không xin gia nhập NATO. Ngoài ra, ông Putin cũng muốn Ukraine trải qua một quá trình giải giáp vũ khí để đảm bảo nước này không phải là mối đe dọa đối với Nga, đồng thời bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Nga còn yêu cầu chính phủ Ukraine công nhận độc lập của các vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông. Moscow cũng muốn Ukraine phải chính thức chấp nhận Crimea thuộc về Nga, sau khi Nga sáp nhập bán đảo này vào năm 2014. 

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 với tuyên bố "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Nga đang dồn lực lượng và khí tài để đạt mục tiêu giải phóng hoàn toàn vùng Donbass, miền Đông Ukraine. 

Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh viện trợ vũ khí cho Ukraine là hành động nguy hiểm làm leo thang tình hình và khiến cuộc xung đột kéo dài. Moscow cảnh báo các đoàn xe chở vũ khí nước ngoài cho Kiev có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine