1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu lý do đóng băng đàm phán với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc đàm phán với Nga về việc giải quyết xung đột đã bị đóng băng.

Ukraine nêu lý do đóng băng đàm phán với Nga - 1

Phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine (Ảnh: Tass).

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và trưởng đoàn đàm phán Ukraine, hôm nay 17/5 cho biết các cuộc đàm phán với Nga về việc giải quyết xung đột đã bị đình chỉ, do Nga "vẫn mang tư duy rập khuôn".

Theo ông Podolyak, Nga không nhận ra rằng cuộc chiến tại Ukraine "không còn diễn ra theo đúng cách thức, kế hoạch và lịch trình" mà Moscow dự tính.

"Kể từ khi hai phái đoàn gặp nhau ở Istanbul, không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào, cũng không có tiến triển nào. Sự phản kháng của Ukraine, sự phản kháng ngày càng mạnh mẽ, đó là lý do Nga không thể đạt được mục tiêu của mình", nhà đàm phán Ukraine nhận định.

Ông Podolyak cũng bác bỏ mọi nhượng bộ về lãnh thổ. "Chiến sự sẽ không kết thúc ngay cả khi chúng tôi từ bỏ một số vùng lãnh thổ của mình. Việc từ bỏ lãnh thổ là không thể chấp nhận được đối với Ukraine và xã hội Ukraine cũng không chấp nhận điều đó", ông Podolyak nhấn mạnh.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko xác nhận các cuộc đàm phán với Ukraine đang tạm dừng. Thứ trưởng Rudenko đổ lỗi cho Ukraine vì rút khỏi tiến trình đàm phán.

"Hai bên không tiếp tục đàm phán. Ukraine trên thực tế đã rút khỏi tiến trình đàm phán", quan chức Nga cho biết.

Ông Rudenko nói rằng Ukraine không đưa ra phản hồi về dự thảo hiệp ước do Nga đề xuất.

Thứ trưởng Rudenko cảnh báo, việc ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) quyết định phân bổ thêm 500 triệu Euro (527 triệu USD) từ Quỹ Hòa bình châu Âu cho Ukraine để mua vũ khí càng khiến cuộc xung đột kéo dài.

Trong cuộc điện đàm gần đây với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về việc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang bị đình trệ. Theo Tổng thống Nga, đàm phán đình trệ do sự thiếu nhiệt tình từ phía Ukraine.

Tổng thống Ukraine tuần trước tuyên bố, ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Putin, nhưng không qua bất kỳ bên trung gian nào.

Tổng thống Zelensky đã bác bỏ các đề xuất cho rằng Ukraine nên nhượng bộ một phần lợi ích của nước này để đổi lấy hòa bình. Thay vào đó, ông khẳng định sẽ không nhân nhượng với những hành động ảnh hưởng đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Ukraine và Nga đã không tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp kể từ ngày 29/3. Trước đó, giới truyền thông Nga đã dẫn lời trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky tiết lộ, các cuộc đàm phán hòa bình đang được tổ chức từ xa.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine