1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga siết gọng kìm ở Vuhledar, lữ đoàn Ukraine rút lui sau 31 tháng bám trụ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau 31 tháng bảo vệ pháo đài Vuhledar và chặn các cuộc tấn công của Nga, lữ đoàn 72 tinh nhuệ của Ukraine dường như đã bắt đầu rút do đà tiến mạnh của Moscow.

Nga siết gọng kìm ở Vuhledar, lữ đoàn Ukraine rút lui sau 31 tháng bám trụ - 1

Cảnh đổ nát ở Vuhledar sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt (Ảnh: Forbes).

Forbes dựa vào thông tin từ thực địa cho biết, Lữ đoàn cơ giới số 72 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) được cho là đã bắt đầu rút lui khỏi vị trí phòng thủ trong bối cảnh Nga siết chặt vòng vây Vuhledar ở khu vực Donetsk.

Trước đó, Denis Pushilin, lãnh đạo thân Nga ở vùng ly khai Donetsk, nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng việc kiểm soát Vuhledar có thể thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực ở tiền tuyến Đông Ukraine.

Từ Vuhledar, Nga có thể tiến tới Pokrovsk và Kurakhovskoye một cách dễ dàng, tạo ra thế vây bọc các tuyến huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donbass.

Theo chuyên gia quân sự David Axe, cuộc tấn công của Nga vào Vuhledar hôm 25/9 đã thành công, không giống như những nỗ lực bất thành trước đó. Trước đó, lữ đoàn 72 đã bám trụ mạnh mẽ ở Vuhledar trong 31 tháng và ngăn chặn hàng loạt cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái khiến Moscow thiệt hại hàng chục thiết giáp sau các đòn xuyên phá trực diện.

Nga siết gọng kìm ở Vuhledar, lữ đoàn Ukraine rút lui sau 31 tháng bám trụ - 2

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Donbass (Ảnh minh họa: AFP).

Theo nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine, hoạt động phòng thủ của Vuhledar hiện có thể đang ở giai đoạn cuối. Các dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine, cụ thể là Lữ đoàn 72, đã bắt đầu rút lui dần dần đến các vị trí phòng thủ, sau các mối đe dọa gần đây của lực lượng Nga đối với các bên sườn của thành phố.

Vào ngày 24/9, kênh Telegram của Ukraine mang tên "MILITARY" cảnh báo Nga có thể giành được Vuhledar trong vài ngày tới.

Ngày 25/9, Stanislav Bunyatov, một trung sĩ cấp dưới của Tiểu đoàn xung kích Aidar số 24, cho biết: "Vào buổi sáng, quân Nga di chuyển về phía Vuhledar từ khu vực Pavlivka".

Nga siết gọng kìm ở Vuhledar, lữ đoàn Ukraine rút lui sau 31 tháng bám trụ - 3

Các cánh quân Nga đang tiến từ các hướng về Vuhledar để siết chặt gọng kìm (Ảnh: DeepState).

Forbes dự đoán, ngôi làng Bohoyavlenka gần đó có thể đóng vai trò là vị trí dự phòng cho Lữ đoàn 72 đang rút lui.

Theo bản đồ từ dự án tình báo nguồn mở DeepState, lực lượng Nga đang cố gắng đánh vào sườn Vuhledar. Họ đã kiểm soát các ngôi làng gần đó là Prechistivka và Vodyane, lần lượt nằm ở sườn phía tây và phía đông của Vuhledar.

Các nhà phân tích của DeepState nhận định, Nga có mục tiêu bao vây Vuhledar trong khi san phẳng khu vực này bằng hỏa lực áp đảo.

Oleksandr Musiyenko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý Quân sự, nói với RBC-Ukraine rằng bộ chỉ huy Ukraine sẽ không cho phép lực lượng của mình bị bao vây ở Vuhledar.

Ông Musiyenko tuyên bố: "Nếu rõ ràng là việc giữ Vuhledar không còn khả thi nữa, tôi tin rằng quân đội Ukraine sẽ được lệnh rút lui theo cách có tổ chức, không cho phép phá vỡ tuyến phòng thủ".

Andriy Kovalenko, giám đốc Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết vị trí của Vuhledar trên vùng đất cao khiến nơi này trở thành một điểm phòng thủ chiến lược.

Tuy nhiên, với đợt ném bom dẫn đường gần đây, lực lượng Nga đã phá hủy được nhiều khu vực rộng lớn của thị trấn, giúp bộ binh Nga có thể tiến lên. Chiến lược "tiêu thổ" của Nga nhằm loại bỏ các chướng ngại vật khiến bộ binh Ukraine không còn nơi ẩn nấp.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tin rằng mục tiêu của Nga khi giành Vuhledar là kéo giãn lực lượng AFU, ngăn chặn việc tái triển khai quân đội Ukraine để tăng cường phòng thủ cho Pokrovsk.

Ông Musiyenko cho hay Vuhledar đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động phòng thủ phía đông của Ukraine. Bằng cách giữ vững khu vực này trong hơn 2 năm, các đơn vị Ukraine đã có thể kiềm chế một lực lượng lớn của Nga và gây ra tổn thất đáng kể. Điều này cho phép Ukraine tăng cường phòng thủ ở khu vực Pokrovsk và ngăn chặn các cuộc tấn công trực diện của Nga gần Novohrodivk.

Theo Kyiv Post, Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine