1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine lên tiếng sau khi Mỹ kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống, quốc hội

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine lên tiếng sau khi phía Mỹ đề xuất phương án nước này tổ chức bầu cử.

Ukraine lên tiếng sau khi Mỹ kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống, quốc hội - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp hồi tháng 9 năm ngoái khi ông Trump đang là ứng viên đảng Cộng hòa (Ảnh: Reuters).

Một trợ lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 2/2 rằng lời kêu gọi của Mỹ yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử sau khi đạt được lệnh ngừng bắn với Nga dường như là một "kế hoạch thất bại" nếu đó là toàn bộ nội dung của đề xuất.

Đặc phái viên về vấn đề Ukraine của Tổng thống Trump Keith Kellogg nói rằng Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể vào cuối năm nay, đặc biệt nếu Kiev có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga trong vài tháng tới.

"Chúng tôi chưa xem toàn bộ cuộc phỏng vấn của ông Kellogg, chỉ có một vài trích dẫn liên quan tới cuộc bầu cử, vì vậy thật khó để đánh giá đầy đủ lập trường của ông ấy", Dmytro Lytvyn, cố vấn truyền thông của ông Zelensky, cho biết.

"Nhưng nếu kế hoạch của ông ấy chỉ là ngừng bắn và bầu cử, thì đó sẽ là một kế hoạch thất bại. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bị đe dọa chỉ bởi hai điều đó", ông Lytvyn cho hay.

Kiev đã nhiều lần khẳng định họ không muốn ngừng bắn nếu không có được các bảo đảm an ninh nhằm ngăn Moscow tái tổ chức lực lượng và phát động một cuộc tấn công khác trong tương lai.

Hiện tại, bầu cử đang bị cấm theo lệnh thiết quân luật mà Ukraine áp đặt sau khi xung đột nổ ra với Nga vào năm 2022. .

Trong khi đó, ông Kellogg nói rằng các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Ukraine, vốn bị đình chỉ kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra, "cần phải được thực hiện".

Quan chức Mỹ lập luận rằng hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.

Trong khi đó, ông Lytvyn cho biết Ukraine mong muốn thấy một cách tiếp cận sâu sắc hơn từ các quan chức của các đối tác quan trọng.

"Nhưng chúng tôi nhớ rằng Tổng thống Trump, trong các cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, đã có những cuộc thảo luận sâu sắc và khôn ngoan về tình hình và những gì có thể thực sự gây áp lực lên ông Putin", ông nói.

Ukraine đã ca ngợi ông Trump và cách tiếp cận "hòa bình thông qua sức mạnh" của ông, khi Kiev đang cố gắng giành được sự ủng hộ cần thiết để tạo ra các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài và vững chắc.

Ông Lytvyn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng bắt tay vào "công việc thực tế giữa các nhóm để xây dựng một kế hoạch cụ thể nhằm chấm dứt chiến tranh và đảm bảo hòa bình lâu dài".

Gần ba năm sau khi cuộc chiến nổ ra, Moscow vẫn đang tiến công ở miền Đông Ukraine, trong khi lực lượng Kiev đang kiểm soát một phần lãnh thổ phía Tây Nga. Cả hai bên đều tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào sâu bên trong phòng tuyến của đối phương.

Tổng thống Trump và đặc phái viên Kellogg cho biết họ đang xây dựng một kế hoạch để làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình trong những tháng đầu tiên của chính quyền mới, mặc dù thông tin chi tiết về kế hoạch này chưa được công bố.

Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky chấm dứt từ ngày 21/5.

Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31/3/2024 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết, Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine