1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lập 4.000 "Điểm bất khả chiến bại" sau loạt trận tập kích của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ thiết lập 4.000 "Điểm bất khả chiến bại" để cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân trong trường hợp Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng.

Ukraine lập 4.000 Điểm bất khả chiến bại sau loạt trận tập kích của Nga - 1

Người dân lấy nước tại Kiev, Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang triển khai dự án "Điểm bất khả chiến bại" mới để hỗ trợ người dân trên khắp đất nước. Tính đến hôm nay, hơn 4.000 điểm như vậy đã được thiết lập và nhiều điểm khác đang được lên kế hoạch", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến hôm 22/11.

Theo ông Zelensky, nếu các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga tiếp tục diễn ra và nếu nguồn cung cấp điện không thể được khôi phục trong vòng vài giờ, các "Điểm bất khả chiến bại" sẽ được kích hoạt.

"Tất cả tiện ích cơ bản đều có ở đó: bao gồm điện, liên lạc di động và Internet , hệ thống sưởi, nước và bộ dụng cụ sơ cứu. Hoàn toàn miễn phí và hoạt động 24/7", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky khẳng định các "Điểm bất khả chiến bại" chắc chắn sẽ hoạt động ở tất cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh và quận, cũng như tại các trường học, các tòa nhà của cơ quan ứng phó khẩn cấp.

Chính quyền cũng mở một trang web cập nhật vị trí của các "Điểm bất khả chiến bại" cho người dân theo dõi. Trên trang web này và bên trong tất cả "Điểm bất khả chiến bại", người dân có thể tìm thấy thông tin về các trạm xăng, ngân hàng, hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa gần nhất.

Theo Tổng thống Zelensky, chính quyền địa phương có nhiệm vụ thông báo cho người dân về những "Điểm bất khả chiến bại". Các tòa nhà chính phủ, hiệu thuốc, cửa hàng và bưu điện cũng cần có thông tin về nơi cần hỗ trợ trong trường hợp mất điện dài hạn.

Trước đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đầu tháng 11 thông báo, giới chức Kiev chuẩn bị hơn 1.000 điểm sưởi công cộng. Các điểm sưởi ấm công cộng sẽ được bố trí khắp thành phố, được trang bị máy phát điện và nhu yếu phẩm.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 21/11 cảnh báo hàng triệu người Ukraine đang gặp nguy hiểm khi lưới điện của nước này phải vật lộn dưới hàng loạt cuộc tấn công của Nga.

Ngày 15/11, Ukraine cáo buộc Nga thực hiện cuộc tập kích được xem là lớn chưa từng có vào nước láng giềng với gần 100 tên lửa, cùng hàng loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát. Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị vô hiệu hóa sau trận tập kích tên lửa của Nga.

Ông Shmyhal cáo buộc Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Ukraine, khiến người dân Ukraine sống trong cảnh mất điện, nước cũng như hệ thống sưởi và đường dây liên lạc trong bối cảnh mùa đông đang tới gần.

Tổng thống Zelensky xác nhận hơn 10 triệu người Ukraine sống trong cảnh không có điện, đồng thời cho biết hầu hết các khu vực bị mất điện tập trung ở Vinnytsia, Odesa, Sumy và Kiev.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine