1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine kiểm soát 50% khu vực "chảo lửa" ở Donbass, Nga siết chặt vòng vây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Kiev tuyên bố đã phản công và hiện kiểm soát 50% thành phố Severodonetsk - điểm nóng giao tranh quyết liệt ở Đông Ukraine, trong khi Nga đang tăng tốc vây bọc lực lượng chính phủ Ukraine tại đây.

Ukraine kiểm soát 50% khu vực chảo lửa ở Donbass, Nga siết chặt vòng vây - 1

Lực lượng thân Nga di chuyển qua tòa nhà đổ nát ở Lugansk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lugansk, Đông Ukraine Serhiy Hayday ngày 4/6 cho hay, lực lượng Kiev hiện đã kiểm soát 50% diện tích thành phố Severodonetsk sau khi phản công đẩy lùi quân đội Nga ở một số khu vực.

Severodonetsk trở thành tâm điểm trong chiến sự Nga - Ukraine những ngày qua khi thành phố công nghiệp này chứng kiến 2 bên giao tranh và giằng co quyết liệt từng khu vực. Nga đang chiếm ưu thế hơn khi áp đảo Ukraine về hỏa lực.

Trước đó, tình báo Anh dự đoán rằng Nga sẽ giành được Severodonetsk và hướng tới kiểm soát toàn bộ Lugansk trong 2 tuần.

Ông Hayday nhận định: "Hai tuần là ước lượng không thực tế. Trước đó, tình hình đã rất khó khăn khi 70% của Severodonetsk đã bị kiểm soát, nhưng giờ đây chúng tôi đã đẩy lùi Nga ra khỏi một số khu vực". Ông cũng cho rằng, Nga đã chịu thiệt hại lớn khi Ukraine phản công,

"Tình hình Lugansk vẫn rất khó khăn và Severodonetsk trở thành điểm nóng giao tranh vì quân đội Nga đang dồn lực lượng theo hướng này", quan chức Ukraine nhận định.

Ông Hayday cho biết, Ukraine hiện vẫn thiếu hỏa lực tầm xa, vũ khí mà ông cho rằng có thể làm thay đổi cuộc chơi trong chiến sự đang diễn ra ở Đông Ukraine.

Theo quan chức Ukraine, tác chiến đô thị vẫn đang diễn ra ở Severodonetsk và quân đội Ukraine đang cố gắng đẩy lùi đà tiến của Nga.

Trong một diễn biến khác, Ukraine vào cùng ngày nói rằng, Nga đang tăng cường lực lược xung quanh Severodonetsk và cố gắng cắt đường tiếp cận của Ukraine với thành phố này.

Phía Kiev cho hay, lực lượng Nga cho nổ tung một số cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donets để ngăn Ukraine đưa tiếp tế hậu cần tới cho lực lượng quân sự.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang diễn ra rất quyết liệt trong giai đoạn 2, gây ra thiệt hại lớn cho các bên. Ukraine trước đó cho biết, họ mất trung bình 60-100 quân nhân mỗi ngày.  

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine