1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chiếm ưu thế áp đảo trên không, bắn rơi máy bay vận tải Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga công bố các thiệt hại của Ukraine ở khu vực thành phố cảng Odessa.

Nga chiếm ưu thế áp đảo trên không, bắn rơi máy bay vận tải Ukraine - 1
Máy bay vận tải quân sự An-178 của Ukraine (Ảnh: Defence Blog)

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/6 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự chở vũ khí và đạn dược của quân đội Ukraine trên không phận gần thành phố cảng Odessa bên Biển Đen.

Bên cạnh đó, Nga cũng cho biết các tên lửa nước này đã đánh trúng một trung tâm huấn luyện pháo binh ở vùng Sunny của Ukraine, nơi các chuyên gia nước ngoài đang đào tạo binh sĩ Ukraine sử dụng các vũ khí được phương Tây viện trợ. Một cuộc tấn công khác cũng đã phá hủy một tiền đồn của các "lính đánh thuê nước ngoài" ở khu vực Odessa.

Hiện các tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga chưa được các nguồn tin độc lập kiểm chứng.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố các thông tin tình báo mới nhất về tình hình chiến sự tại Ukraine.

Theo đó, các lực lượng Nga hiện đang nắm ưu thế hỏa lực áp đảo tại chiến trường miền Đông Ukraine nhờ sự các hoạt động tấn công hiệp đồng binh chủng của lực lượng không quân và pháo binh nước này.

"Tại khu vực miền Đông Ukraine, không quân Nga đã hoạt động hết công suất khi các máy bay nước này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu của quân đội Ukraine", tin tình báo của Anh cho hay.

Nga chiếm ưu thế áp đảo trên không, bắn rơi máy bay vận tải Ukraine - 2

Máy bay cường kích của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Reuters).

Theo phân tích của tình báo Anh, quân đội Nga trước đó chỉ tập trung hỏa lực vào việc "làm gián đoạn các hoạt động hỗ trợ hậu cần thông qua các vụ tấn công tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine".

Tuy nhiên, các hoạt động tấn công này đã không đạt được hiệu quả như mong muốn do kho tên lửa hành trình dẫn đường có độ chính xác cao của Nga đã suy giảm đi nhiều so với thời điểm trước khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt lại Ukraine.

Sau quyết định tập trung lực lượng nhằm giành quyền kiểm soát khu vực Donbass, các lực lượng Nga đã có thể tăng cường sự hỗ trợ bằng các phi vụ không kích của máy bay chiến đấu do mối lo ngại từ lực lượng phòng không của Ukraine đã giảm. Việc kết hợp giữa hỏa lực phòng không với các phi vụ tấn công bằng pháo binh và tên lửa đã mang đến "một hỏa lực vượt trội" cho quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh việc sử dụng kết hợp các cuộc không kích và pháo kích là yếu tố then chốt dẫn đến những thành công chiến thuật gần đây của Nga trong khu vực. Tuy nhiên, Anh cũng nhận định các hoạt động này đã gây ra những thiệt hại đáng kể về cơ sở vật chất tại những khu vực phi quân sự ở Ukraine.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine