1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dồn lực tấn công cao điểm chiến lược ở miền Đông

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine được cho là đang lên kế hoạch chiếm một cao điểm chiến lược ở thành phố Svatovo ở Lugansk, qua đó tạo ưu thế trong việc phản công giành lại miền Đông.

Ukraine dồn lực tấn công cao điểm chiến lược ở miền Đông - 1
Binh sĩ Ukraine di chuyển trên xe bọc thép chở quân ở khu vực miền Đông Ukraine (Ảnh: AP).

"Đối phương đang nỗ lực giành quyền kiểm soát cao điểm chiến lược ở phía Bắc thành phố Svatovo. Cao điểm này cung cấp một tầm nhìn bao quát tuyến đường huyết mạch đi qua Svatovo dẫn đến Kremennaya và Severodonetsk. Nếu chiếm được cao điểm này, pháo binh Ukraine sẽ có vị trí thuận lợi để tấn công các khu vực tập trung đông người ở Lugansk", ông Vitaly Kiselyov, trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, cho biết.

Ông Kiselyov cũng thừa nhận quân đội Ukraine đang chuẩn bị "một lực lượng khổng lồ bao gồm quân chính quy, lính tình nguyện nước ngoài và lực lượng phòng vệ lãnh thổ" nhằm giành quyền kiểm soát Svatovo trong tương lai gần.

Một cuộc tập kích lớn nhằm vào cao điểm chiến lược tại Svatovo đã được tổ chức trong đêm qua với sự hỗ trợ của các khí tài hiện đại do phương Tây viện trợ.

"Các cuộc tấn công nhằm vào Svatovo đã được tổ chức vào ban đêm. Binh sĩ Ukraine đã nhận được nhiều trang bị hiện đại từ Mỹ, chẳng hạn kính nhìn đêm và kính ngắm quang nhiệt. Đối phương đang cố gắng tổ chức tấn công theo nhóm nhỏ và tiến gần đến khu vực phòng thủ của chúng ta", ông Kiselyov cho biết thêm.

Tuy nhiên, trợ lý Bộ trưởng Nội vụ LPR khẳng định các lực lượng thân Nga trong khu vực vẫn đang giữ vững vị trí. Người dân tại nhiều khu vực ở Svatovo đã được lệnh sơ tán.

"Tuy nguy cơ vẫn còn hiển hiện, tình hình tại tiền tuyến hiện giờ vẫn đang được giữ ổn định", ông nhấn mạnh.

Ukraine dồn lực tấn công cao điểm chiến lược ở miền Đông - 2
Cục diện chiến sự Nga - Ukraine tính đến ngày 5/10 (Đồ họa: Aljazeera).

Sau khi giành lại thị trấn Lyman ở tỉnh Donetsk, quân đội Ukraine được cho là rất muốn giành quyền kiểm soát thêm các phần lãnh thổ ở Lugansk, đặc biệt là thành phố Kremennaya, để tạo thế trận vững chắc cho đà phản công ở vùng Donbass.

Sáng 3/10, ông Kiselyov xác nhận quân đội Ukraine đã cố gắng thực hiện nhiều cuộc đột kích với sự yểm trợ của pháo binh vào bên trong thành phố Kremennaya. Tuy nhiên, nỗ lực này đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía lực lượng phòng thủ thân Nga trong khu vực.

Trong thông cáo ngày 3/10, người phát ngôn của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cho biết phòng tuyến của các lực lượng thân Nga tại thành phố Kremennaya vẫn đang được giữ vững.

"Tình hình tại Kremennaya hiện vẫn ổn định. Thành phố này hiện vẫn được lực lượng thân Nga tại Lugansk kiểm soát toàn bộ. Chúng tôi cùng các đồng minh đã chiếm giữ các cứ điểm phòng ngự dọc theo biên giới của Cộng hòa Nhân dân Lugansk", thông cáo viết.

Trước áp lực phản công của Kiev, quân đội Nga đã buộc phải điều động các binh sĩ từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng như nhiều binh sĩ đang làm nhiệm vụ chống khủng bố tại Syria đến chi viện cho chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, việc điều động những lực lượng tinh nhuệ này cho thấy Moscow đang gặp khó khăn trong việc duy trì quân số trước những đòn phản công dồn dập của Kiev trong thời gian qua.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine