1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều lực lượng phòng thủ tinh nhuệ chi viện cho chiến trường Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Kiev cho biết nhiều binh sĩ thuộc các lực lượng phòng thủ tinh nhuệ của Nga đã được điều động đến gia cố cho các tuyến phòng ngự của Moscow ở Ukraine.

Nga điều lực lượng phòng thủ tinh nhuệ chi viện cho chiến trường Ukraine - 1
Đoàn xe quân sự của Nga chở theo binh sĩ và vũ khí tham chiến tại Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã điều động các binh sĩ từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng như nhiều binh sĩ đang làm nhiệm vụ chống khủng bố tại Syria đến chi viện cho chiến trường Ukraine.

Đây được nhận định là các binh sĩ dày dạn kinh nghiệm trận mạc và được huấn luyện vô cùng kỹ lưỡng. Giới quan sát nhận định tuy lực lượng trên có thể bổ sung đáng kể năng lực phòng ngự cho quân đội Nga, việc điều động Vệ binh Quốc gia cùng các binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại Syria cho thấy Moscow đang gặp khó khăn trong việc duy trì quân số trước những đòn phản công dồn dập của Kiev trong thời gian qua.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga (FSVNG) thành lập vào năm 2016 như một cơ quan hành pháp liên bang (ngang bộ) mới, chịu trách nhiệm về an ninh và các chức năng trong một số lĩnh vực khác. Thành phần chủ yếu của FSVNG chủ yếu bao gồm các binh sĩ đặc nhiệm chống khủng bố được chuyển giao từ Bộ Nội vụ Nga. Nhiệm vụ chính của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga là duy trì trật tự, bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng, chống lại các mối đe dọa tiềm tàng của đối phương và tham gia các nhiệm vụ đột kích cũng như chống khủng bố.

Với lực lượng được rút về từ Syria, các binh sĩ này có kinh nghiệm chống khủng bố và phòng thủ các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga và chính phủ Syria chống lại sự tấn công của phiến quân Hồi giáo trong một thời gian dài.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết các binh sĩ thuộc Sư đoàn bộ binh hạng nặng số 18 của Nga đã được điều động đến miền Đông Ukraine.

Đây là một đơn vị phòng thủ đặc biệt trong biên chế quân đội Nga, đóng quân tại khu vực quần đảo Kuril. Quần đảo này cách vùng xung đột Ukraine khoảng 7.500km và là nơi đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản.

Sư đoàn bộ binh hạng nặng số 18 được nhận xét là một lực lượng thiện chiến của quân đội Nga. Được trang bị những khí tài bộ binh hạng nặng, nhiệm vụ chính của sư đoàn là phòng thủ trước các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương.

Trong thời gian gần đây, sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng ly khai, quân đội Ukraine đã lập tức tổ chức nhiều đợt phản công nhằm vào các phòng tuyến của Moscow tại miền Đông và miền Nam đất nước. Theo Tiến sĩ Volodymyr Artiukh đến từ Đại học Trung Âu của Áo, các cuộc phản công này được xem là thách thức lớn nhất từ trước đến nay với Nga khi Moscow phải dàn mỏng lực lượng để vừa chống đỡ các mũi phản công của Ukraine vừa trấn an những lực lượng ủng hộ Nga trong khu vực".

Nga điều lực lượng phòng thủ tinh nhuệ chi viện cho chiến trường Ukraine - 2

Biểu đồ thể hiện cục diện chiến sự Nga - Ukraine và các vùng lãnh thổ được các bên kiểm soát sau hơn 7 tháng (Đồ họa: Al Jazeera).

Theo mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine