1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói tập kích khiến Ukraine mất hỏa thần HIMARS cùng hơn 200 binh sĩ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cho hay họ đã thực hiện các vụ tấn công phá hủy hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS của Ukraine và khiến Kiev mất hơn 200 quân nhân.

Nga nói tập kích khiến Ukraine mất hỏa thần HIMARS cùng hơn 200 binh sĩ - 1

Một hệ thống HIMARS - vũ khí đã gây ra không ít thiệt hại cho lực lượng Nga trong vài tháng qua (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 thông báo, lực lượng nước này đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu của Ukraine trong 24 giờ qua, khiến đối thủ chịu thiệt hại.

Cụ thể, Nga nói đã phá hủy 2 bệ phóng HIMARS của Ukraine ở nhà ga đường sắt Druzhkovka tại Donetsk. Nga còn cho biết, Ukraine đang triển khai một cặp bệ phóng HIMARS khác ở gần thành phố Kramatorsk do Kiev kiểm soát để tập kích vào khu vực do phe ly khai thân Moscow kiểm soát.

Ngoài ra, Nga thông báo đã đánh chặn 9 quả rocket HIMARS gần tiền tuyến ở Lugansk, Donbass ở miền Đông và Kherson ở chiến trường miền Nam.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, không quân nước này đã thực hiện các vụ tập kích chính xác vào vị trí của nhóm lính đánh thuê Ukraine ở gần Kramatorsk và Maslyakovka, làm 130 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Nga nói, Ukraine bị mất 120 quân nhân ở ga đường sắt Druzhkovka sau các cuộc tập kích.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh Moscow ngày hôm qua xác nhận hơn 60 quân nhân nước này đã thiệt mạng ở Makeyevka, Donetsk. Nga cáo buộc Ukraine tấn công tòa nhà tập kết quân của Moscow bằng rocket HIMARS.

Vụ tập kích xảy ra vào 0h01 đêm Giáng sinh, theo quan chức Donetsk Daniil Bezsonov.  

Theo giới bình luận quân sự Nga, thiệt hại nặng nề của Nga trong vụ tấn công trên là do cất giữ đạn dược trong cùng một tòa nhà với điểm tập kết quân, mặc dù các chỉ huy Nga biết rằng khu vực nằm trong tầm bắn của tên lửa Ukraine.

Một số nghị sĩ và giới bình luận quân sự Nga đã quy trách nhiệm cho các chỉ huy nước này trong bối cảnh chiến sự miền Đông đang diễn ra căng thẳng. Họ cũng yêu cầu Nga mở cuộc điều tra nội bộ liên quan tới vụ việc. 

Vụ việc cũng cho thấy hiệu quả tác chiến của HIMARS, vũ khí Ukraine nhiều lần cho rằng đã giúp thay đổi cuộc chơi.

Mỹ đã hiện đã viện trợ và cam kết viện trợ tổng cộng trên 30 hệ thống HIMARS. Quân đội Ukraine khẳng định các pháo phản lực HIMARS được Mỹ viện trợ đã đóng vai trò quan trọng trong những đòn phản công của lực lượng này trong thời gian qua cũng như góp phần hạn chế sự áp đảo hỏa lực của pháo binh và tên lửa Nga.

Ukraine đã sử dụng HIMARS tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng của Nga như kho đạn, tuyến đường hậu cần, tiếp tế quan trọng trên tiền tuyến và gây thiệt hại lớn. Giới chuyên gia nhận định, HIMARS là một trong những vũ khí chủ chốt giúp Ukraine gây áp lực lớn buộc Nga phải rút lui khỏi thành phố chiến lược Kherson hồi tháng trước vì Moscow không còn khả năng chi viện cho tiền tuyến sau khi bị Kiev phá hủy tuyến tiếp tế hậu cần.

Phương Tây vẫn đang tiếp tục viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine, động thái mà Nga nhiều lần cảnh báo tất cả các khí tài này sẽ đều trở thành mục tiêu chính đáng để Nga phá hủy hoặc thu giữ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine