1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đăng video Su-35 Nga bị bắn rơi, cháy như cầu lửa

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố tên lửa phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga gần Nova Kakhovka.

Ukraine đăng video Su-35 Nga bị bắn rơi, cháy như cầu lửa - 1

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 (Ảnh: Tass).

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, vào khoảng 20h ngày 19/7, một máy bay chiến đấu của Nga, được cho là Su-35, đã bị các đơn vị tên lửa phòng không của Không quân Ukraine bắn rơi gần thành phố Nova Kakhovka, tỉnh Kherson.

"Máy bay chiến đấu (Nga) đã tìm cách tấn công máy bay của Không quân Ukraine. Việc máy bay đối phương bị bắn rơi đã được xác nhận bằng hình ảnh. Phi công đã thoát hiểm khỏi máy bay", báo cáo của Không quân Ukraine cho biết.

Truyền thông Ukraine cũng đăng đoạn video được cho là ghi lại cảnh máy bay chiến đấu Nga bị bắn rơi. Hình ảnh từ video cho thấy máy bay bốc cháy trên không trung, trước khi lao xuống đất và nổ tung như cầu lửa.

Ukraine đăng video Su-35 Nga bị bắn rơi

Trước đó, Ukraine từng một số lần tuyên bố bắn rơi máy bay chiến đấu Su-35 của Nga trong các cuộc giao tranh.

Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine hồi cuối tháng 5 thông báo, một tiêm kích MiG-29 của nước này đã bắn rơi máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 của Không quân Nga. Ukraine cho biết Su-35 bị bắn rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ săn lùng các máy bay chiến đấu của quân đội Ukraine.

Trước đó, hồi tháng 4, quân đội Ukraine cũng công bố những hình ảnh được cho là tiêm kích Su-35 của Nga bị bắn rơi tại vùng Kharkov, Ukraine.

Su-35 là máy bay tấn công đa nhiệm thuộc thế hệ 4++, được phát triển như là phiên bản nâng cấp của các máy bay chiến đấu Su-27. Máy bay có 2 động cơ, tốc độ tối đa khoảng 2.500 km/h và có thể mang theo 8 tấn vũ khí. Máy bay được trang bị pháo 30mm cho các trận không chiến và có thể tích hợp nhiều loại tên lửa, bom cho nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, từ ngày 24/2 đến ngày 19/7, Nga đã mất khoảng 1.691 xe tăng, 3.892 phương tiện chiến đấu bọc thép, 851 đơn vị pháo binh, 248 hệ thống rocket phóng loạt, 113 hệ thống phòng không, 220 máy bay chiến đấu, 188 trực thăng, 693 máy bay không người lái, 167 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, 2.767 phương tiện cơ giới và chở nhiên liệu, cùng 70 đơn vị thiết bị đặc biệt.

Trong khi đó, Nga tuyên bố đã phá hủy của Ukraine 390 máy bay quân sự, 1.543 máy bay không người lái, 355 hệ thống tên lửa đất đối không, 4.060 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 746 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.147 súng pháo dã chiến và súng cối, cùng 4.341 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18/7 xác nhận Ukraine đã giải phóng 1.028 khu dân cư, trong khi 2.621 khu dân cư khác vẫn bị Nga kiểm soát. Tháng trước, ông Zelensky cho biết Nga nắm giữ khoảng 1/5 diện tích Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và lãnh thổ miền Đông do phe ly khai thân Moscow nắm giữ.

Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang tháng thứ 6 và có dấu hiệu khốc liệt hơn. Ukraine cho biết trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã pháo kích và tập kích tên lửa vào các thành phố, thị trấn trên khắp Ukraine, một động thái mà Kiev cho là dấu hiệu Moscow chuẩn bị tung ra một đợt tấn công mới quy mô lớn. 

Theo Yahoo News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine