1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Su-25 của Nga rơi gần biên giới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25 rơi ở vùng Belgorod gần biên giới Ukraine.

 Máy bay Su-25 của Nga rơi gần biên giới Ukraine - 1

Máy bay chiến đấu Su-25 (Ảnh: Sputnik).

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay Sukhoi Su-25 đã rơi ở vùng Belgorod của Nga hôm 17/6. Thông báo cho biết phi công đã thoát hiểm an toàn và được cứu, sau khi máy bay gặp sự cố kỹ thuật.

Giới chức địa phương cho biết Su-25 đã rơi ở quận Korochansky. Máy bay đã phát nổ sau khi lao xuống cánh đồng.

Không có thương vong hoặc thiệt hại về nhà cửa hoặc cơ sở hạ tầng sau vụ việc trên.

Su-25 là máy bay tấn công mặt đất, được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Máy bay này có thể hoạt động ở tọa độ tương đối thấp.

Không quân Nga vận hành khoảng 200 chiếc Su-25. Hiện quân đội Nga biên chế các phiên bản gồm Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB.

Quân đội Nga hồi tháng 3 và tháng 5 đã xác nhận, máy bay chiến đấu Su-25 của nước này đã trúng tên lửa của Ukraine.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, Moscow cáo buộc lực lượng Ukraine nhiều lần tấn công vào lãnh thổ miền Nam của Nga. Hệ thống phòng không ở vùng Belgorod giáp Ukraine đã được đưa vào tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ nổ bí ẩn ở đây.

Nga ghi nhận hàng loạt cuộc pháo kích từ Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở Belgorod. Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ tấn công qua biên giới, nhằm vào các mục tiêu ở vùng biên của Nga trong đó có kho nhiên liệu, kho quân sự.

Các cuộc tấn công xuyên biên giới làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lan rộng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ bổ sung các biện pháp cần thiết nhằm tăng cường an ninh của các khu vực giáp biên giới Ukraine.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cảnh báo "nếu các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga tiếp diễn, quân đội nước này sẽ không ngần ngại tấn công vào trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine, nơi đưa ra những quyết định tấn công, bao gồm thủ đô Kiev".

Chiến sự ở miền Đông Ukraine, nơi giáp biên giới Nga, tăng nhiệt sau khi Moscow tuyên bố chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang khu vực này nhằm "giải phóng hoàn toàn Donbass".

Tướng Konashenkov ngày 16/6 xác nhận, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, quân đội Nga đã phá hủy 204 máy bay quân sự, 131 trực thăng, 1.218 máy bay không người lái, 340 hệ thống tên lửa phòng không, 3.569 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, 526 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.968 lựu pháo và 3.647 phương tiện cơ giới quân sự của Ukraine.

Theo thống kê của quân đội Ukraine, tính đến cuối tháng 5, Nga đã mất 1.358 xe tăng, 3.302 xe chiến đấu bọc thép, 649 hệ thống pháo, 207 hệ thống tên lửa phóng loạt, 93 hệ thống phòng không, 208 máy bay chiến đấu, 174 trực thăng, 2.275 xe cơ giới và chở nhiên liệu, 13 tàu, 515 máy bay không người lái, 48 đơn vị thiết bị đặc biệt và 120 tên lửa hành trình.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine