1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine công bố hình ảnh mổ xẻ UAV tự sát của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine đăng tải những hình ảnh nước này xem xét bên trong UAV tự sát Geran của Nga mà phương Tây và Kiev nghi là Moscow mua từ Iran.

Ukraine công bố hình ảnh mổ xẻ UAV tự sát của Nga - 1

Một UAV tự sát của Nga bị bắn rơi chuẩn bị được mang đi mổ xẻ (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Kiev công bố hình ảnh bên trong UAV Geran mà Nga sử dụng để tập kích các mục tiêu ở Iran.

Phương Tây và Ukraine nghi ngờ Geran vốn là UAV tự sát Shahed do Iran sản xuất và Nga mua về để tiến hành sơn lại. Iran thừa nhận có bán một số lượng nhỏ UAV cho Nga trước khi chiến sự ở Ukraine nổ ra nhưng đã dừng cấp thêm hàng, trong khi Moscow tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa trong cuộc chiến với Ukraine.

Ukraine công bố hình ảnh mổ xẻ UAV tự sát của Nga - 2

Quân nhân Ukraine đứng bên cạnh một UAV Nga đang được tháo rời bộ phận (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Theo tình báo Ukraine, kết quả mổ xẻ cho thấy, hầu hết các linh kiện trong UAV trên dường như do phương Tây sản xuất. Ukraine đã bắn rơi UAV này từ độ cao 150m bằng vũ khí hạng nhẹ.

Ukraine cho biết, các UAV tự sát của Nga thường có đầu đạn nặng 40-50kg bên trong. Phần quan trọng nhất của UAV là ăng-ten CRPA, thiết bị được sử dụng để chống các biện pháp tác chiến điện tử của đối thủ.

"Sau khi tháo rời Shahed, các chuyên gia Ukraine đã đi đến kết luận rằng hầu hết các bộ phận đều do các nước phương Tây sản xuất", thông báo viết, đồng thời kêu gọi siết lệnh hạn chế nhập khẩu hàng hóa vào Iran để ngăn Tehran sản xuất UAV.

Ngoài ra, việc mổ xẻ các thiết bị vũ khí của đối thủ cũng cho phép quân đội Ukraine phát hiện những điểm yếu và tìm ra phương pháp đánh chặn hiệu quả hơn.

Ukraine công bố hình ảnh mổ xẻ UAV tự sát của Nga - 3

Các linh kiện bên trong UAV Nga bị tháo rời ra (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Nga bắt đầu sử dụng Geran từ tháng 10/2022, trong một nỗ lực tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine, khiến Kiev và nhiều thành phố lớn mất điện trên diện rộng trong mùa đông. Phương Tây cho rằng, Nga muốn gây áp lực lên đối phương khi họ phải đối mặt với một số bước lùi trên chiến trường.

Shahed được thiết kế để tự hủy khi va chạm và có tầm bay thấp, đủ khả năng tránh radar. UAV này cũng có giá tương đối rẻ so với các loại vũ khí tiên tiến hơn như tên lửa khiến nó thường được huy động số lượng lớn tấn công các thành phố và vị trí quân sự của đối thủ. Với đầu đạn nặng 40kg, Shahed-136 có thể gây ra thiệt hại đáng kể.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine