1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine có thể "lợi bất cập hại" nếu mở mũi tấn công mới vào lãnh thổ Nga

Đức Hoàng
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Chuyên gia cảnh báo Ukraine không nên mở thêm mũi tấn công mới vào lãnh thổ Nga, cho rằng Kiev sẽ chịu thiệt hại lớn nếu thực hiện điều này.

Ukraine có thể lợi bất cập hại nếu mở mũi tấn công mới vào lãnh thổ Nga - 1

Một cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, Nga (Ảnh: Reuters).

Business Insider dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, Ukraine có thể đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào một khu vực khác của Nga trong tuần này để chứng minh với các đồng minh rằng họ có thể giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Theo các nhà quan sát quân sự và một quan chức Nga, lực lượng Ukraine dường như đã cố gắng tiến vào khu vực Belgorod.

Vyacheslav Gladkov, thống đốc Belgorod, cáo buộc hồi đầu tuần rằng Ukraine đang cố gắng tấn công khu vực này và cho biết tình hình đang thách thức nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Nhiều chuyên gia quân sự Nga cho biết lực lượng nước này cũng đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần các làng Nekhoteevka và Zhuravlyovka ở Belgorod.

Chuyên gia Alexander Libman, giáo sư về chính trị Nga và Đông Âu tại Đại học Tự do Berlin (Đức), nhận định Ukraine đang muốn chứng tỏ với NATO về khả năng chiến đấu của họ.

"Tôi có thể tưởng tượng Ukraine sẽ tăng tần suất xâm nhập qua biên giới Nga để, trước tiên, để kéo lực lượng Nga khỏi Donbass, và thứ hai để tạo ra sự phẫn nộ lớn hơn của dân chúng Nga với cuộc chiến, và thứ ba, để cho người dân và các đối tác quốc tế của họ thấy được khả năng của Ukraine", ông cho hay.

Mark Cancian, một Đại tá Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết một phần trong chiến lược của Ukraine dường như là "cho thấy họ có thể giành lại thế chủ động chứ không chỉ ở thế phòng thủ và hứng chịu đòn tấn công của Nga".

"Cuộc tấn công nhằm vào Kursk đã mang lại hy vọng rằng đây sẽ là khởi đầu cho một kế hoạch chiến thắng, nhưng chỉ một cuộc xâm nhập là không đủ", ông cho biết.

Ukraine tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Nga ở Kursk hôm 6/8, và tuyên bố đã giành được hơn 1.000km2 lãnh thổ đối phương tương đương với 100 khu định cư.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch này là tạo ra một "vùng đệm".

Trong một cuộc họp báo hồi đầu tuần, ông Zelenskyy cho hay Kursk là bước đầu tiên trong kế hoạch 4 phần để giành chiến thắng, mà ông sẽ chia sẻ với Tổng thống Joe Biden vào tháng 9.

Abishur Prakash, từ công ty tư vấn chiến lược The Geopolitical Business (Canada), nói rằng Ukraine muốn trình bày với Mỹ không chỉ một văn bản có tính lý thuyết mà còn là một "điểm khởi đầu của kế hoạch hành động".

"Nếu ông Zelensky đến Washington và chỉ ra một đầu cầu của Ukraine ở Nga, trải dài từ Kursk đến Belgorod, điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn về cục diện về tương lai của cuộc chiến", ông nói.

Nguy cơ "lợi bất cập hại"

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nói rằng một cuộc xâm nhập mới vào Nga có thể là một canh bạc nguy hiểm với Ukraine, vì Kiev có thể thiếu nhân lực và khả năng để đạt được đà tiến trong khi giữ vững tiền tuyến dài 1.000km, nơi Moscow vẫn không ngừng tấn công.

"Ukraine muốn thực hiện nhiều cuộc xâm nhập nhưng không có lực lượng để làm điều đó", ông Cancian nói.

Ngoài ra, ông cho biết lực lượng Nga "chắc chắn" cảnh giác hơn sau những gì đã xảy ra ở Kursk và Moscow đã đưa tới biên giới lực lượng chiến đấu tinh nhuệ hơn.

Chuyên gia Libman cho biết ông "nghi ngờ nghiêm trọng" về việc liệu các cuộc tấn công của Kiev có thành công trong việc chuyển hướng quân đội Nga khỏi mặt trận chính ở Ukraine hay không, cho rằng mục tiêu này sẽ thất bại.

Vẫn chưa rõ liệu cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk và khả năng tấn công Belgorod có mang lại kết quả và họ có thể giữ được quyền kiểm soát lãnh thổ Nga hay không.

Theo Mark Temnycky, thành viên Trung tâm Á - Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, Ukraine có thể có động lực để đạt được nhiều tiến triển hơn nữa vào thời điểm hiện tại do tình hình chính trị ở phương Tây ngày càng bất ổn và áp lực gia tăng, buộc nước này phải tham gia đàm phán hòa bình với Nga.

"Ukraine có thể tìm cách thiết lập quyền kiểm soát đối với lãnh thổ Nga, nơi mà họ sẽ sử dụng như một con bài mặc cả để đổi lấy vùng đất hiện do Nga kiểm soát", ông nói và nhấn mạnh: "Việc nắm giữ lãnh thổ ở Kursk và Belgorod sẽ rất quan trọng đối với mục đích này".

Nhưng Richard Kouyoumdjian Inglis, một thành viên cấp cao tại Viện RUSI của Anh, cho biết không chỉ có Ukraine đang cố gắng đạt được đà tiến.

"Cả hai quốc gia Nga và Ukraine đều đang cố gắng đạt được vị thế đàm phán tối đa trước khi mùa đông đến", ông nói.

Theo BI