1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có thể đang "lên dây cót" cho chiến dịch phản công tổng lực mới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một chuyên gia Đức nhận định Ukraine có thể đang ấp ủ kế hoạch mới để phản công Nga sau khi những nỗ lực tấn công trong nửa năm qua chưa đạt được bước tiến như mong muốn.

Ukraine có thể đang lên dây cót cho chiến dịch phản công tổng lực mới - 1

Một binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành về phía lực lượng Nga gần Kherson (Ảnh: Reuters).

Báo Welt (Đức) dẫn lời một chuyên gia nhận định, Ukraine có thể đang tập hợp lại lực lượng nhằm mục tiêu mở một cuộc phản công mới vào năm 2024 sau khi các cuộc tấn công từ tháng 6 không thể xuyên phá được qua tất cả các lớp phòng vệ của Nga.

Nico Lange, cựu quan chức quốc phòng Đức, hiện là thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich, cho rằng bất chấp sự bi quan ngày càng tăng ở phương Tây về đà tiến của Ukraine trên chiến trường, Kiev vẫn có một lượng thiết bị quân sự khá lớn từ phương Tây viện trợ và một số lô vũ khí mới dự kiến sẽ được chuyển tới trong thời gian tới.

Chuyên gia này gợi ý: "Ukraine có thể đang chuẩn bị nguồn lực cho một cuộc phản công mới vào năm tới", đồng thời cho biết thêm rằng Kiev có thể bắt đầu đợt tấn công mới ở khu vực Kherson.

Ngoài ra, chuyên gia Đức cho rằng Ukraine vẫn đang còn những kế hoạch lớn thể hiện qua bản danh sách vũ khí đầy "tham vọng" mà Kiev đề nghị Mỹ cung cấp bao gồm trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu tiên tiến, hệ thống tên lửa tầm xa, xe tăng Abrams và các thiết bị khác.

Tạp chí Bild (Đức) trước đó dẫn các nguồn tin nói rằng, Ukraine đang vạch ra một "kế hoạch tác chiến mới". Nguồn tin cho rằng, mục tiêu chính của Ukraine trong kế hoạch này là tập trung vào việc gây tổn thất tối đa cho Moscow.

"Mục tiêu của chúng tôi là đạt được tỷ lệ loại bỏ binh sĩ đối phương càng cao càng tốt", một sĩ quan giấu tên nói với Bild.

Người này cho biết, nếu tổn thất của Moscow là 10:1 (tức là Nga mất 10 binh sĩ thì Ukraine mất 1) thì Kiev sẽ có thể tiến lên. Trong khi đó, nếu tỷ lệ trên là 1:1 thì điều đó sẽ gây bất lợi cho Ukraine.

Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào đầu tháng 6 nhưng đã không giành được bất kỳ bước tiến đáng kể nào mặc dù được tăng cường với số lượng lớn thiết bị của phương Tây.

Vài tháng sau cuộc tấn công, ngay cả các quan chức hàng đầu của Ukraine, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba, cũng bắt đầu thừa nhận rằng họ không đạt được mục tiêu đề ra.

Vào tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính tỷ lệ tổn thất là 8 trên 1 nghiêng về Moscow, và đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố rằng Kiev đã phải mất hơn 125.000 binh sĩ kể từ đầu mùa hè.

Rất khó để xác minh chính xác thông tin do các bên cung cấp vì các phía thường có xu hướng đưa ra những con số bất lợi cho đối phương để phục vụ chiến thuật tâm lý chiến.

Những dự đoán về việc Ukraine có thể mở rộng nỗ lực tấn công ở Kherson đã xuất hiện trong thời gian qua.

Ukraine hiện đã nắm một đầu cầu ở tả ngạn sông Dnieper do Nga kiểm soát từ tháng 10. Tuy việc giữ đầu cầu này ẩn chứa hàng loạt rủi ro, nhưng Ukraine vẫn kiên quyết cố thủ tới cùng trước các đợt tấn công không ngừng của Nga.

Một quân nhân Ukraine giấu tên nói với BBC rằng, lực lượng của Kiev đóng ở khu vực bên bờ trái sông Dnieper đang đối mặt với hàng loạt khó khăn để giữ vững thành tựu họ có được sau một thời gian dài tác chiến vượt sông.

Theo quân nhân giấu tên, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng cả về nhân lực và vũ khí, khí tài để bảo vệ các vị trí này, trong khi những binh sĩ chiến đấu tại đây đang đối mặt với hỏa lực trút như "mưa" từ Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine