1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine chuẩn bị cho xung đột ở nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Ở thị trấn "ma", nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl, các lực lượng an ninh của Ukraine đang diễn tập đề phòng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự với Nga.

Ukraine chuẩn bị cho xung đột ở nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân - 1

Một binh sĩ Ukraine tham gia diễn tập chiến thuật ở khu vực gần nhà máy hạt nhân Chernobyl ngày 4/2 (Ảnh: Reuters).

Vào một ngày thứ Sáu lạnh giá ở Vùng cấm Chernobyl của Ukraine, hàng chục phóng viên chen nhau chỗ đứng chụp ảnh. Thị trấn này vốn không có người ở suốt từ năm 1986 do thảm họa hạt nhân Chernobyl khủng khiếp nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga tăng cường hiện diện quân sự ở các khu vực gần biên giới Ukraine, thị trấn này trở thành nơi để các lực lượng an ninh diễn tập, phòng nguy cơ xảy ra xung đột. Nếu Nga động binh với Ukraine, vùng cấm Chernobyl có thể là con đường dẫn tới thủ đô Kiev.

Giờ đây, khi quân đội Ukraine diễn tập đề phòng nguy cơ xung đột, Ukraine đã mời phóng viên quốc tế tới đưa tin. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrsky cho biết, lực lượng an ninh của nước này đang dùng cuộc diễn tập ở Chernobyl để cho thấy họ đã được huấn luyện các chiến thuật tác chiến như thế nào kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Các binh sĩ Ukraine được nhìn thấy nã đạn vào những tòa nhà bỏ không, ném lựu đạn, kích hoạt pháo cối. Các lính đặc nhiệm, cảnh sát và vệ binh diễn tập trên những con đường phủ đầy tuyết gần những khách sạn, những tòa nhà bỏ hoang. Tất nhiên, trước khi tiến hành các cuộc diễn tập, một đơn vị đặc biệt được triển khai để kiểm tra mức phóng xạ để đảm bảo an toàn.

"Tất cả các kịch bản đã được tính đến và tổng kết từ những sự việc đã xảy ra kể từ năm 2014", Bộ trưởng Monastyrsky cho biết.

Ukraine chuẩn bị cho xung đột ở nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân - 2

Các lực lượng của Ukraine diễn tập chiến thuật (Ảnh: Reuters).

Giới chức Ukraine nhiều lần coi nhẹ cảnh báo của phương Tây cho rằng Nga có thể sắp tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Kiev. Họ lo ngại rằng, những cảnh báo đó gây ra sự hoảng loạn và gây bất ổn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, Ukraine thừa nhận, việc Nga tăng cường lực lượng ở Belarus, ngay sát Ukraine, là tín hiệu đáng lo ngại. Theo đánh giá của phương Tây, lực lượng của Nga ở Belarus đã tăng từ 5.000 binh sĩ hồi tháng 1 lên 30.000 binh sĩ trong tháng này để tiến hành các cuộc tập trận chung.

Người dân bình thản

Chiến tranh đã trở nên xa vời trong tâm trí của những người Ukraine sống ở khu vực ngã 3 biên giới Ukraine, Belarus và Nga. Một người dân địa phương giấu tên chia sẻ: "Suốt 5 năm qua, họ lúc nào cũng nói chiến tranh sắp xảy ra. Chỉ có kẻ ngốc mới khơi mào chiến tranh. Sẽ không có bên nào chiến thắng cả".

Trong một quán cà phê, bà Masha, 64 tuổi, nói: "Chiến tranh sẽ không xảy ra. Ông Putin sẽ phát động một cuộc chiến với người dân ư? Ông ấy sẽ không làm vậy. Không bao giờ. Đó chỉ là vấn đề chính trị. Chúng tôi thậm chí còn không nghĩ đến điều đó".

Ông Peter Vujcic, một tài xế xe tải người Serbia, nói ông cũng không lo chiến tranh sẽ xảy ra thậm chí ngay cả khi ông tận mắt chứng kiến các khí tài quân sự của Nga ra vào Belarus. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi", ông mỉm cười và nói.

Theo www.reuters.com