1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo về loại tên lửa khó đánh chặn của Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức quân đội Ukraine thừa nhận, hiện tại họ không có phương tiện đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo của Iran nếu Nga tìm cách sở hữu những tên lửa này trong cuộc xung đột.

Ukraine cảnh báo về loại tên lửa khó đánh chặn của Iran - 1

Tên lửa đạn đạo Fateh của Iran (Ảnh: Wikipedia).

"Mối đe dọa lớn vẫn lơ lửng trên không và có thể thành hiện thực, đó là tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất. Nga vẫn chưa từ bỏ ý định sở hữu các máy bay không người lái tự sát và tên lửa đạn đạo của Iran gồm các loại Fateh và Zolfaghar", Yurii Ihnat, người phát ngôn Bộ tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, cho biết.

Ông Ihnat nói: "Hiện giờ, chúng tôi không có phương tiện nào để ngăn chặn những tên lửa đạn đạo này. Chúng tôi hiểu rằng Nga cũng sở hữu tên lửa đạn đạo tương tự như tên lửa Kinzhal". Ông giải thích, về cơ bản, đây là một hệ thống, nhưng khai hỏa trên không và tấn công theo quỹ đạo đạn đạo, tương tự Kh-22, S-300, S-400.

Theo giới chuyên gia quân sự, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 và Zolfaghar của Iran chứa lượng thuốc nổ tương ứng từ 500kg tới 600kg, lớn hơn 10 lần so với lượng thuốc nổ của máy bay không người lái tự sát Shaed-136 mà Nga được cho là sử dụng nhiều tháng qua. Sau các cuộc tập kích diện rộng tại Ukraine, Moscow được tin là đang tìm cách bổ sung kho dự trữ tên lửa từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có Iran. Tehran nhiều lần bác bỏ thông tin cung cấp máy bay không người lái và tên lửa để Nga sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Ihnat nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Ukraine cần đồng minh và đối tác phương Tây hỗ trợ những phương tiện để đối phó mối đe dọa này, như tổ hợp phòng không Patriot PAC-3 hay SAMP-T.

"Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi, Italy, Pháp cũng đã tuyên bố sẵn sàng cung cấp các hệ thống này cho Ukraine", ông Ihnat cho hay.

Ukraine đã được phương Tây cam kết viện trợ xe tăng hạng nặng, song Kiev vẫn mong muốn có máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để đối phó với Nga. Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, tuần trước cho biết Kiev đang đàm phán cấp tốc, đề nghị các đồng minh cung cấp tên lửa tầm xa.

"Để giảm mạnh vũ khí chủ chốt của quân đội Nga, những hệ thống pháo mà họ sử dụng trên chiến trường, chúng tôi cần tên lửa để phá hủy các kho chứa vũ khí của họ", ông Podolyak nói. Theo ông, Nga hiện đặt 10 kho pháo trên bán đảo Crimea. Ông cho biết thêm: "Vì thế, trước tiên các cuộc đàm phán đang diễn ra. Thứ hai, các cuộc đàm phán đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng".

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập luận, Ukraine muốn đánh phủ đầu để ngăn lực lượng Nga tấn công các vùng đô thị và khu dân cư. "Ukraine cần tên lửa tầm xa để tước của đối phương cơ hội đặt bệ phóng tên lửa ở nơi nào đó xa chiến trường và phá hủy các thành phố Ukraine", ông nêu rõ. Ông cho biết, Kiev cần tên lửa ATACMS với tầm bắn 297km do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Washington đến nay vẫn từ chối cung cấp loại vũ khí này.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine