1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo kết quả "không thể chấp nhận được" của hội nghị NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Kiev sẽ không chấp nhận bất cứ quyết định nào của NATO tại hội nghị vào tháng 7 tới ngoài việc mời Ukraine gia nhập liên minh.

Ukraine cảnh báo kết quả không thể chấp nhận được của hội nghị NATO - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

"Nếu các đồng minh quyết định về vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine rằng họ sẽ chỉ xác nhận chính sách mở cửa lần thứ 130 thì đối với Ukraine, đây là kết quả không thể chấp nhận được của hội nghị thượng đỉnh Vilnius", Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nhấn mạnh trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 14/4.

Ông bình luận thêm: "Nếu họ cố đưa ra cho chúng tôi một số hứa hẹn tích cực để tăng cường hợp tác với NATO, nhưng không thực hiện bước đi nào đối với việc phê chuẩn tư cách thành viên của Ukraine, điều này là không thể chấp nhận được với chúng tôi".

Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh, tại hội nghị sắp tới, NATO nên quyết định "điều gì sẽ xảy ra về mặt đảm bảo an ninh cho Ukraine từ bây giờ đến thời điểm Ukraine trở thành thành viên của NATO". Ông nói thêm rằng, Kiev "trong mọi trường hợp sẽ không chấp nhận bất kỳ quyết định thay thế nào".

Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại, Lithuania vào tháng 7 tới. Tăng chi tiêu quân sự sẽ là nội dung trọng tâm của hội nghị. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của liên minh dù Kiev không phải thành viên.

Ông Stoltenberg khẳng định, Ukraine có thể được kết nạp vào liên minh quân sự 31 thành viên này vào một ngày nào đó. "Lập trường của NATO không thay đổi và Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh. Bước đầu tiên hướng tới khả năng trở thành thành viên NATO của Ukraine là đảm bảo Ukraine thắng thế và đó là lý do Mỹ cùng các đối tác cung cấp những hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine", ông phát biểu.

Năm 2008, NATO nhất trí Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh vào một thời điểm nhưng không ấn định cụ thể. Khi đó, chính Mỹ đã kêu gọi NATO cung cấp cho Ukraine một khung thời gian gia nhập cụ thể, còn được gọi là Kế hoạch hành động thành viên song Pháp và Đức đã phản đối do lo ngại động thái này sẽ khiêu khích Nga.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm ngoái sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Reuters, việc Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột với Nga. 

Tổng thống Zelensky tuần trước cảnh báo: "Chỉ cùng với Ukraine, liên minh mới đảm bảo cam kết bảo vệ thực sự cho châu Âu khỏi bất kỳ sự xâm phạm nào đối với cuộc sống của các dân tộc, đối với các biên giới hiện tại và trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc. Thật khó tưởng tượng khi (NATO) không có Ukraine".

Đến nay, các thành viên NATO vẫn rất chia rẽ về kế hoạch kết nạp Kiev, trong khi Nga tuyên bố sẽ coi việc Kiev gia nhập NATO là lằn ranh đỏ buộc Moscow phải đáp trả.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine