1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo cắt đứt quan hệ với Belarus

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo Kiev sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Belarus nếu nước này đưa quân qua biên giới ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga.

Ukraine cảnh báo cắt đứt quan hệ với Belarus - 1

Máy bay quân sự Nga và Belarus trong một cuộc diễn tập chung ở vùng Grodno của Belarus hồi tháng 2/2022 (Ảnh: AFP).

Euromaidan dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Nga khi Moscow mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 và sẽ hành động tương tự với Belarus nếu nước này cũng tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Kuleba cáo buộc Belarus là "đồng phạm" trong việc triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Belarus đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của họ để pháo kích vào Ukraine. Trong khi đó, chúng tôi vẫn đang thiết lập quan hệ ngoại giao với họ. Làm thế nào mà hai chuyện này có xảy ra cùng một lúc? Quan hệ ngoại giao với Belarus sẽ bị cắt đứt nếu lực lượng vũ trang nước này vượt qua biên giới Ukraine", ông Kuleba cảnh báo.

Belarus không chính thức tham gia vào cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine nhưng vẫn là một trong những đồng minh quan trọng của Nga. Để duy trì sự ủng hộ của nước láng giềng, Nga đã dành nhiều ưu đãi cho Belarus. 

Tổng thống Vladimir Putin hôm 1/7 nhấn mạnh, áp lực chưa từng có từ phương Tây cùng các lệnh trừng phạt đang thúc đẩy Nga - Belarus xích lại gần nhau hơn. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ chuyển giao tên lửa Iskander-M có khả năng mang vũ khí hạt nhân cho Belarus trong vài tháng tới. Tổng thống Nga cũng đề nghị nâng cấp các máy bay chiến đấu Su-25 của Belarus tại các nhà máy của Nga.

Cơ quan tình báo Ukraine hồi tháng 6 cáo buộc Nga đang "lôi kéo" Belarus vào chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tình báo Ukraine cho rằng, Nga đã tiến hành các cuộc không kích Ukraine từ lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định, Tổng thống Nga chưa từng đề nghị Belarus cùng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng phương Tây đang đẩy Belarus đến kịch bản đó.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhiều khu vực ở Ukraine đã hứng chịu các "trận pháo kích tên lửa quy mô lớn" do các máy bay ném bom của Nga bắn từ thành phố Petrikov, Belarus, cách biên giới Ukraine khoảng 50-60km.

Ukraine cảnh báo cắt đứt quan hệ với Belarus - 2

Belarus và Nga giáp với Ukraine (Ảnh: Sky).

Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Oleksiy Gromov cho biết, Belarus đã cho Nga mượn sân bay ở vùng Gomel, khu vực giáp biên giới với Ukraine. Ông Gromov nói rằng, ở khu vực này đang diễn ra các hoạt động trang bị biến nó thành một căn cứ quân sự của Nga.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzianyk ước tính có khoảng 7 tiểu đoàn của Belarus đóng tại khu vực giáp biên giới với Ukraine ở vùng Brest và Gomel.

Cuối tháng 6, quân đội Belarus đã điều động về thành phố Gomel, nơi chỉ cách biên giới với Ukraine khoảng 30km, nhiều xe tăng và pháo tự hành hạng nặng. Động thái này càng khiến tình hình tại khu vực biên giới giữa Belarus và nước láng giềng Ukraine trở nên căng thẳng. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng Belarus đang chuẩn bị cho một hoạt động quân sự lớn nhằm vào Ukraine.

Lực lượng tình báo Ukraine cho biết cơ quan này đã nhận được nhiều thông tin về việc quân đội Nga đang tiến hành gia tăng hiện diện quân sự trên lãnh thổ Belarus. Trong các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine gần đây, nhiều tên lửa đã được phóng đi từ các máy bay ném bom chiến lược của Nga trên không phận Belarus.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine