1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus cáo buộc phương Tây "đang lên kế hoạch tấn công Nga"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc rằng phương Tây "đang lên kế hoạch tấn công Nga", trong bối cảnh căng thẳng giữa các bên đang leo thang vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Belarus cáo buộc phương Tây đang lên kế hoạch tấn công Nga - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Tass).

Newsweek đưa tin, trong một sự kiện ngày 12/7, Tổng thống Lukashenko nói: "Các mưu đồ chiến lược cho một cuộc tấn công chống lại Nga đang được lên kế hoạch. Và hướng tấn công chính là qua Ukraine và Belarus".

Nhà lãnh đạo Belarus cáo buộc phương Tây đang lên kế hoạch để nhằm mục tiêu vào Nga, nhưng không nêu cụ thể hơn về các chi tiết liên quan.

Mặt khác, ông Lukashenko cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/7, hai nhà lãnh đạo đã "bàn bạc về điều trên một cách chi tiết". Trong khi đó, điện Kremlin nói, 2 Tổng thống đã trao đổi về việc củng cố quan hệ song phương cũng như phương án nhằm đối phó với Lithuania sau khi quốc gia Baltic tiến hành các biện pháp phong tỏa vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Putin từng nói rằng, phản ứng của phương Tây với chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine đang khiến cho Nga và Belarus "đẩy nhanh quá trình hội nhập".  

"Áp lực trừng phạt chưa từng có đang giúp chúng ta đẩy nhanh quá trình hội nhập. Việc cùng nhau giảm thiểu thiệt hại từ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc hợp tác sản xuất các sản phẩm cần thiết, phát triển năng lực cạnh tranh mới và mở rộng mối quan hệ với các quốc gia thân thiện cũng sẽ được đẩy mạnh", Tổng thống Nga cho biết.

Belarus không chính thức tham gia vào cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine nhưng vẫn là một trong những đồng minh quan trọng của Nga. Tổng thống Alexander Lukashenko tháng trước cáo buộc phương Tây đang tìm cách kéo Belarus vào cuộc chiến ở Ukraine, song ông khẳng định nước này không muốn can dự vào Ukraine trừ khi bị buộc phải ra tay. Để duy trì sự ủng hộ của Belarus, Moscow đã dành nhiều ưu đãi cho Minsk.

Ngày 25/6, trong một cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố St. Petersburg, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ chuyển giao cho Minsk các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ông Putin cũng đề nghị hỗ trợ nâng cấp các cường kích Su-25 của Không quân Belarus.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine