1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev nói Belarus cho Nga mượn sân bay sát Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Một quan chức Ukraine nói rằng, Belarus đã cho phép Nga toàn quyền sử dụng một sân bay ở biên giới với Ukraine, giữa lúc có nghi vấn Belarus hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow.

Kiev nói Belarus cho Nga mượn sân bay sát Ukraine - 1

Máy bay quân sự Nga và Belarus trong một cuộc diễn tập chung ở vùng Grodno của Belarus hồi tháng 2/2022 (Ảnh: AFP).

Hãng tin Newsweek ngày 7/7 dẫn lời ông Oleksiy Gromov, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho hay Belarus đã cho Nga mượn sân bay ở vùng Gomel, khu vực giáp biên giới với Ukraine. Ông Gromov cho biết thêm, ở khu vực này đang diễn ra các hoạt động trang bị biến nó thành một căn cứ quân sự của Nga.

Tuy nhiên, quan chức trên không cung cấp nhiều thông tin về sân bay này của Belarus. Theo BBC, sân bay cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 30km.

Nga và Belarus hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, tình báo Ukraine cáo buộc Moscow đang cố "lôi kéo" Belarus vào chiến dịch quân sự chống lại Kiev. Họ cho rằng, Nga đã tiến hành các cuộc không kích Ukraine từ lãnh thổ Belarus.

Hãng tin Interfax hôm 21/6 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzianyk cho hay, có khoảng 7 tiểu đoàn của Belarus đóng tại khu vực giáp biên giới với Ukraine ở vùng Brest và Gomel. "Có khoảng 4.000 binh sĩ. Các vị phải hiểu rằng có cả binh sĩ Nga ở đó. Nếu Belarus hỗ trợ toàn bộ hậu cần cho Nga, người Nga có thể nhanh chóng đưa thêm lực lượng dự bị đến Belarus và chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, để làm điều đó, họ cần sự chuẩn bị. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu đó".

Belarus không chính thức tham gia vào cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine nhưng vẫn là một trong những đồng minh quan trọng của Nga. Tổng thống Alexander Lukashenko tháng trước cáo buộc phương Tây đang tìm cách kéo Belarus vào cuộc chiến ở Ukraine, song ông khẳng định nước này không muốn can dự vào Ukraine trừ khi bị buộc phải ra tay.

Ngược lại, đầu tháng này, Tổng thống Lukashenko nói, Ukraine cố tấn công cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus nhưng các tên lửa đã bị đánh chặn. "Chúng tôi đang bị khiêu khích. Họ cố gắng công kích cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus từ phía lãnh thổ Ukraine", ông Lukashenko cho biết hôm 2/7.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm 1/7 nhấn mạnh, áp lực chưa từng có từ phương Tây cùng loạt lệnh trừng phạt đang thúc đẩy Nga - Belarus xích lại gần nhau hơn. Tại diễn đàn thường niên Nga - Belarus, Tổng thống Nga nêu rõ: "Sát cánh cùng nhau sẽ giúp việc giảm thiểu thiệt hại từ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp dễ dàng hơn, tạo thuận lợi hơn cho việc sản xuất các sản phẩm cần thiết, phát triển năng lực mới và mở rộng hợp tác với các nước thân thiện".

Trước đó, chủ nhân Điện Kremlin thông báo, Nga sẽ chuyển giao tên lửa Iskander-M có khả năng mang vũ khí hạt nhân cho Belarus trong vài tháng tới.
Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Hơn 4 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, Moscow khẳng định chiến dịch vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra. Kiev và Moscow đều tin rằng con đường duy nhất để chấm dứt chiến sự là thông qua ngoại giao, tuy nhiên, đến nay các cuộc hòa đàm tiếp tục bế tắc.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine