1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine căng mình giữ thành trì Bakhmut bất chấp tổn thất nặng nề

Thành Đạt

(Dân trí) - Các lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực bảo vệ thành trì Bakhmut trước các cuộc tiến công của Nga, mặc dù Kiev đang gặp tổn thất nặng nề.

Ukraine căng mình giữ thành trì Bakhmut bất chấp tổn thất nặng nề - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Các binh sĩ Ukraine đang bị lực lượng Nga bao vây từ 3 phía ở Bakhmut khi cả hai bên đều nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố này. Các cuộc giao tranh giành pháo đài ở miền Đông Ukraine đã trở thành trận chiến dài hơi nhất và đẫm máu nhất kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.

Quân đội Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục giữ Bakhmut mặc dù họ phải chịu thương vong lớn mỗi ngày. Việc rút lui khỏi Bakhmut ở thời điểm hiện tại, sau khi rất nhiều binh sĩ đã thiệt mạng để giữ vùng lãnh thổ này, sẽ là một thực tế khó chấp nhận với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định, việc rút quân khỏi Bakhmut sẽ "mở đường" cho các lực lượng Nga tấn công các thị trấn Kostiantynivka và Kramatorsk lân cận - những khu vực hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO hôm 8/3 cảnh báo Bakhmut có thể thất thủ "trong vài ngày tới".

Đại tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng trên bộ Ukraine, hôm 9/3 cho biết quân đội Ukraine đang tìm cách ngăn lực lượng Nga bao vây Bakhmut, nhưng tình hình chiến trường vẫn "rất khó khăn".

"Tôi hy vọng chúng tôi không phải rời đi, nhưng chúng tôi sẽ làm như vậy nếu chiến tuyến đến gần với chúng tôi", Dmytro Yakovensko, một bác sĩ làm việc tại bệnh viện nhi ở Kramatorsk, cho biết. Kramatorsk tương đối yên tĩnh trong những tuần gần đây, khi các lực lượng Nga đang tập trung hỏa lực vào Bakhmut.

Ukraine căng mình giữ thành trì Bakhmut bất chấp tổn thất nặng nề - 2

Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Trong khi đó, những binh lính đang chiến đấu trên thực địa và các nhà phân tích phương Tây có nhận định khác. Số thương vong quá lớn của lực lượng Ukraine được cho là một trong những lý do khiến giới lãnh đạo Ukraine không sẵn sàng từ bỏ Bakhmut, nhưng đây cũng là lý do họ nên làm như vậy.

"Theo tôi, đó là vấn đề chính trị. Các vị trí đã sẵn sàng rút lui. Lý do họ vẫn còn ở đó chủ yếu là câu chuyện chính trị", Andriy, phó chỉ huy của Ukraine ở Donetsk và dẫn dắt một tiểu đoàn chiến đấu ở Bakhmut, nói.

Vào tuần thứ hai của tháng 2, hình ảnh những cây cầu bị nổ tung ở Bakhmut, khu vực thuộc lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, bắt đầu xuất hiện. Điều này cho thấy Kiev đang chuẩn bị rút lui khỏi thành phố này.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, vị trí phù hợp cho phòng tuyến mới của Ukraine vẫn sẽ cách các thị trấn lân cận Kostiantynivka và Kramatorsk một khoảng cách nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc các binh sĩ Ukraine sẽ không phải đối mặt với các cuộc tấn công từ ba phía cùng một lúc.

Mặc dù không rõ chính xác có bao nhiêu quân của lực lượng Ukraine đã thiệt mạng tại Bakhmut, nhưng tình hình chiến sự được các binh lính Ukraine mô tả là rất thảm khốc. Volodymyr Nazarenko, một chỉ huy của lực lượng Ukraine ở Bakhmut, thậm chí ví khu vực này như "địa ngục".

Volodymyr đã bác bỏ ý tưởng rút lui khỏi Bakhmut, mô tả điều đó là "vô đạo đức" vì Ukraine đã mất quá nhiều người trong trận chiến cho đến nay. Ukraine hôm 7/3 cho biết khoảng 4.000 dân thường đã thiệt mạng ở Bakhmut trong các cuộc giao tranh vừa qua.

Theo Giám đốc an ninh quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov, cứ 7 người Nga thì có 1 người Ukraine thiệt mạng. Hiện không thể xác minh con số của ông Danilov, nhưng điều đó chỉ ra rằng tổn thất của Ukraine cũng không nhỏ, vào khoảng 100-200 người mỗi ngày.

Điều kiện thời tiết lầy lội và trận địa đô thị đã hạn chế việc sử dụng các thiết bị hạng nặng của cả hai bên. Thay vào đó, đây là một trận chiến tiêu hao của cả bộ binh và pháo binh, với việc Nga đổ quân ồ ạt vào các vị trí của Ukraine và mỗi lần giao tranh chỉ chiếm được vài mét lãnh thổ.

Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo thành phố Bakhmut đang "chịu sức ép ngày càng nghiêm trọng", đồng thời cho biết các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ra khỏi thành phố ngày càng hạn chế.

Trong chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Zelensky tới Bakhmut vào đầu tháng 2, ông đã tuyên bố khu vực này là "pháo đài Bakhmut". Tuy nhiên, những tổn thất đáng kể của Ukraine ở Bakhmut khiến một số người mô tả đó là một sai lầm chiến lược có thể làm tiêu tan hy vọng của Ukraine về việc phát động một cuộc phản công thành công vào mùa xuân.

Ukraine đang chờ các lô hàng thiết bị, đạn dược do phương Tây cung cấp cũng như các binh sĩ do phương Tây đào tạo. Các khí tài này dự kiến được giao vào đầu tháng 4. Gần 1/3 quân đội Ukraine sẽ có trang thiết bị tiêu chuẩn của NATO khi các lô hàng này được chuyển đến, trong khi phần lớn vẫn là thiết bị từ thời Liên Xô.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine