1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine căng mình đối mặt mối lo ngại mới

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tình báo Ukraine cáo buộc quân đội Nga đang tăng cường hiện diện quân sự trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus.

Ukraine căng mình đối mặt mối lo ngại mới - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22 có khả năng mang tên lửa hành trình của Không quân Nga (Ảnh: Defense Express).

Lực lượng tình báo Ukraine cho biết, cơ quan này đã nhận được nhiều thông tin về việc quân đội Nga đang tiến hành gia tăng hiện diện quân sự trên lãnh thổ Belarus.

Theo đó, quân đội Nga đang để ngỏ khả năng đưa bộ binh trở lại nước láng giềng sau khi lực lượng này rút khỏi Belarus vào tháng 4. Bên cạnh đó, 10 máy bay chiến đấu của quân đội Nga đã được điều động đến căn cứ không quân Baranovichi ở vùng Brest, giáp biên giới Ukraine. Hoạt động này được cả Nga và Belarus thông báo là sự chuẩn bị cho cuộc tập trận phòng vệ và cảnh giới đường không giữa không quân 2 nước. 

Kiev bày tỏ quan ngại về việc những máy bay chiến đấu trên có thể được sử dụng cho những vụ tập kích đường không nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, các quan chức địa phương Ukraine hôm 25/6 cho hay Nga đã phóng "mưa" tên lửa xuống các cơ sở quân sự tại Ukraine. Trong vụ tấn công này, giới chức Ukraine cáo buộc nhiều tên lửa đã được phóng đi bằng máy bay ném bom chiến lược Tu-22 từ không phận Belarus. Tuy nhiên, những cáo buộc này hiện chưa được kiểm chứng bởi các tổ chức độc lập.

Về phần Belarus, Bộ Quốc phòng nước này đã ra thông báo về một cuộc tập trận tác chiến cơ động từ ngày 22/6 đến 1/7 tại vùng Gomel nằm sát biên giới Ukraine.

Cuộc tập trận lần này của Minsk đang được đặc biệt chú ý do quân đội nước này sẽ huy động cả các lực lượng dự bị tham gia diễn tập nhằm kiểm tra khả năng điều động lực lượng này một khi chiến tranh xảy ra. Thêm vào đó, các lực lượng đặc nhiệm của Belarus cũng sẽ tham gia diễn tập các tình huống đột kích sát với thực tế.

Ukraine căng mình đối mặt mối lo ngại mới - 2

Binh sĩ Belarus trong một cuộc tập trận (Ảnh minh họa: Pravda).

Các động thái trên khiến chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như cộng đồng quốc tế quan ngại sẽ làm leo thang căng thẳng tại biên giới giữa Belarus và Ukraine. Trong một bài phát biểu hôm 26/6, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lo ngại rằng Belarus sẽ bị kéo vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Belarus được coi là đồng minh thân cận nhất của chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Để duy trì sự ủng hộ của nước láng giềng, Nga đã dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho Belarus.

Ngày 25/6, trong một cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố St. Petersburg, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Moscow sẽ chuyển giao cho Minsk các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ông Putin cũng đề nghị hỗ trợ nâng cấp các cường kích Su-25 của Không quân Belarus.

Theo Defense Express, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine