1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV cảm tử của Nga tập kích thành phố quê nhà Tổng thống Zelensky

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine xác nhận các UAV cảm tử của quân đội Nga đã tấn công vào thành phố Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

UAV cảm tử của Nga tập kích thành phố quê nhà Tổng thống Zelensky - 1
Nhiều máy bay không người lái do Iran sản xuất đã được chuyển giao cho quân đội Nga (Ảnh: AFP).

Trong một thông cáo ngày 2/10, người đứng đầu chính quyền quân quản tỉnh Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko cho biết các máy bay không người lái (UAV) cảm tử của quân đội Nga đã tấn công vào một quận trung tâm của thành phố Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Hai tòa nhà đã bị phá hủy. Một đám cháy đã xảy ra nhưng các nhân viên cứu hộ đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa. Hiện chưa có ai bị thương vì vụ việc này", ông Reznichenko cho hay, đồng thời cáo buộc pháo binh Nga đã liên tục pháo kích vào thành phố Nikopol và Kryvyi Rih trong đêm.

Giới quan sát nhận định các UAV Shahed-136 do Iran sản xuất đã được quân đội Nga sử dụng trong vụ tập kích vừa qua vào thành phố Kryvyi Rih.

Đây là UAV tấn công cảm tử có thể mang theo đầu đạn nặng 36kg. Các chỉ huy Ukraine cho hay Shahed-136 thường hoạt động theo biên đội 2 chiếc để đối phó lưới phòng không và tăng tối đa năng lực tác chiến, đồng thời thừa nhận các khẩu đội phòng không rất khó phát hiện Shahed-136 bởi chúng có kích thước bé và hoạt động ở độ cao rất nhỏ.

Kể từ khi được đưa vào tham chiến tại Ukraine, các UAV này đã đang gây ra nhiều thách thức với kế hoạch tác chiến của Kiev.

Trong thời gian gần đây, thành phố quê nhà của Tổng thống Zelensky đã liên tục bị quân đội Nga tập kích.

UAV cảm tử của Nga tập kích thành phố quê nhà Tổng thống Zelensky - 2
Đập thủy lợi tại thành phố Kryvyi Rih bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tập kích của tên lửa Nga ngày 14/9 (Ảnh: Reuters).

Hôm 29/9, người đứng đầu chính quyền quân quản thành phố Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul cho biết quân đội Nga đã thực hiện một vụ tập kích tên lửa hành trình nhằm vào thành phố này.

"Đối phương đã tiến hành một vụ tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Kryvyi Rih vào khoảng 20h40 tối nay. Kết quả của vụ tấn công là việc một tên lửa hành trình Kh-59 đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp trong thành phố, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tổn thất thực tế của vụ tấn công trên hiện đang được nhà chức trách khẩn trương làm rõ", ông Vilkul nói.

Theo các nhân chứng, tên lửa của quân đội Nga đã phát nổ tại khu vực nhà máy chế biến ngũ cốc tại Kryvyi Rih. Tuy gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản, vụ tấn công này không để lại thương vong về người.

Trước đó, vào hôm 14/9, quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào một công trình đập thủy lợi trên sông Inhulets ở Kryvyi Rih. Nhân chứng cho biết ít nhất 7 tên lửa hành trình của quân đội Nga đã đánh trúng con đập này, khiến mực nước tại con sông chính chảy qua thành phố Kryvyi Rih dâng lên nhanh chóng và gây ngập lụt cho một số khu vực tại quê nhà của ông Zelensky.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine