1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tướng Nga: Ukraine không còn khả năng thay đổi cục diện chiến trường

Minh Phương

(Dân trí) - Một tướng cấp cao của Nga khẳng định quân đội nước này đang tiến công trên mọi mặt trận ở Ukraine và Kiev hiện không còn khả năng thay đổi cục diện chiến trường.

Tướng Nga: Ukraine không còn khả năng thay đổi cục diện chiến trường - 1

Một máy bay không người lái của Ukraine (Ảnh: Avia Pro).

Ukraine không còn khả năng thay đổi cục diện

Tướng Sergei Rudskoi, người đứng đầu Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga, ngày 20/2 nói với báo Krasnaya Zvezda, lực lượng Nga đang tiến về mọi hướng và Ukraine đã bị đẩy vào thế phòng thủ ở Kursk kể từ tháng 2/2024.

"Năm ngoái là một bước ngoặt trong việc đạt được các mục tiêu của chúng tôi. Ukraine sẽ không còn khả năng thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường nữa. Đối phương đã mất phần lớn khả năng sản xuất vũ khí, thiết bị và đạn dược cần thiết. Việc huy động quân thường là theo dạng bắt buộc", ông Rudskoi nói.

Ông cho rằng tương lai của cuộc xung đột không còn phụ thuộc vào Ukraine mà phụ thuộc vào việc liệu phương Tây có đồng ý xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu mới có tính đến lợi ích của Nga hay không.

Theo ông Rudskoi, trong năm 2024, Nga kiểm soát gần 4.500km2 lãnh thổ ở Ukraine, trong khi đó kể từ đầu năm đến nay, Moscow giành thêm hơn 600km2 nữa.

Ông Rudskoi cho biết, Nga hiện kiểm soát 75% khu vực Donetsk, Zaporizhia, Kherson, và hơn 99% khu vực Lugansk ở miền Đông Ukraine. Ông tuyên bố 4 khu vực này hiện là "một phần hợp pháp" của Nga và sẽ không bao giờ quay trở lại Ukraine.

Ông nói, trong 3 năm xung đột, con số thương vong của quân đội Ukraine là hơn 1 triệu người, trong đó riêng năm 2024 là 590.000 quân.

Tại mặt trận Kursk ở Nga, sau khi mở chiến dịch tấn công vào đây, Ukraine đã mất hơn 62.000 quân thuộc các đơn vị tinh nhuệ cùng với gần 6.000 vũ khí, trang thiết bị.

Tướng Rudskoi nhấn mạnh, sau 7 tháng, với chiến dịch Kursk, Ukraine vẫn không đạt được mục tiêu chính là làm gián đoạn cuộc tấn công của quân đội Nga ở Donbass.

Ông cho biết, phương Tây đang cố gắng thuyết phục Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18. Tuy nhiên, theo ông, quyết định như vậy, giống việc cung cấp vũ khí của phương Tây, sẽ chỉ kéo dài xung đột và dẫn đến những thương vong không đáng có.

Nga tấn công 9 vùng của Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, trang Avia Pro đưa tin, đêm 19/2, rạng sáng 20/2, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các mục tiêu quan trọng ở Ukraine như cảng biển, trạm biến áp, kho vũ khí và nơi tập trung thiết bị của quân đội.

Theo blogger quân sự Yuriy Podolyaka, các cuộc tấn công nhắm vào 9 khu vực, trong đó có Odessa, Kharkov, Kiev và Sumy.

Cuộc tấn công làm gián đoạn nguồn cung điện tại một số thành phố và khu vực ngoại ô, trong khi các kho chứa linh kiện, đạn dược của quân đội Ukraine bị phá hủy.

Tại khu vực Kharkov, các cơ sở sản xuất khí đốt bị tấn công bằng tên lửa Iskander và Kalibr có độ chính xác cao. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cơ sở hạ tầng khí đốt trong khu vực, gây thêm khó khăn cho việc cung cấp năng lượng.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine