1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga, Ukraine đàm phán về Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga và Ukraine đang thảo luận về việc mở hành lang nhân đạo cho dân thường bị mắc kẹt ở vùng chiến sự Kursk.

Nga, Ukraine đàm phán về Kursk - 1

Lính Ukraine tại trạm kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga (Ảnh: Getty).

Ủy viên Nhân quyền Nga Tatiana Moskalkova ngày 11/2 thông báo chính quyền tại Moscow và Kiev đang thảo luận về việc mở một hành lang nhân đạo cho những dân thường bị mắc kẹt sau chiến tuyến của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga.

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ về vấn đề này với Ukraine và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Có hy vọng về một giải pháp tích cực", bà Moskalkova nói với các phóng viên, nhưng không giải thích thêm.

Số liệu thống kê cho thấy, vẫn còn hơn 1.500 dân thường Nga đang sống tại các khu vực ở Kursk, nơi quân đội Ukraine đang kiểm soát một phần sau chiến dịch đột kích bất ngờ vào tháng 8/2024. Những người dân phải di dời trong khu vực và quân đội Ukraine cho biết con số thực tế có thể lên tới gần 3.000 người.

Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết Kiev sẵn sàng làm việc với Nga để mở hành lang nhân đạo, nhưng vẫn chưa nhận được yêu cầu chính thức.

Điện Kremlin đầu tuần này xác nhận Nga đang "làm mọi cách có thể" để hỗ trợ dân thường tại các khu vực mà Ukraine kiểm soát ở Kursk, nhưng không phản hồi trực tiếp đề xuất của Ukraine.

Ukraine mở chiến dịch tấn công Kursk từ tháng 8/2024. Đến nay, Nga đã lấy lại khoảng 70% lãnh thổ Kursk bị Ukraine kiểm soát, khoảng hơn 800km2.

Các chuyên gia quân sự cho biết, quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng thành phố Sudzha.

Tổng thống Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đang duy trì một vùng đệm ở Kursk để bảo vệ Sumy và Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Ukraine cũng tuyên bố, các lực lượng vũ trang của họ đã bắt giữ gần 1.000 binh lính Nga ở vùng Kursk kể từ khi tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào địa bàn biên giới này.

Trao đổi tù binh là một trong số ít lĩnh vực hợp tác đang diễn ra giữa Kiev và Moscow kể từ sau khi xảy ra cuộc xung đột toàn diện gần 3 năm trước. Ukraine coi việc trao trả quân nhân bị bắt giữ là một ưu tiên hàng đầu.

Ukraine lập luận rằng phần lãnh thổ Kursk mà nước này đang kiểm soát sẽ là con bài mặc cả quan trọng với Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tương lai nào.

Theo quân đội Ukraine, chiến dịch này đã buộc Nga phải điều chuyển các nguồn lực quan trọng sang khu vực Kursk và làm suy yếu các vị trí của họ ở nhiều chiến tuyến khác.

Ukraine tuyên bố, trong 6 tháng kể từ khi mở màn chiến dịch Kursk, quân đội Nga đã tổn thất khoảng 40.000 người, trong đó có hơn 16.000 người thiệt mạng. 

Tuy nhiên, kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine đã dần mất đi lợi thế vào tay quân đội Nga khi Moscow cố gắng đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi đất nước.

Theo Moscow Times