1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Trung Quốc "sôi sục" vì dòng tweet về Đài Loan của nghị sĩ Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Dòng tweet cung cấp nội dung không chính xác liên quan tới Đài Loan của Thượng nghị sĩ Mỹ John Cornyn đã vấp phải sự chỉ trích của truyền thông Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc sôi sục vì dòng tweet về Đài Loan của nghị sĩ Mỹ - 1

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ John Cornyn (Ảnh: Dallas News).

Reuters đưa tin, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ John Cornyn ngày 17/8 đã xóa một dòng tweet, trong đó ông đã cung cấp thông tin không chính xác rằng Mỹ "hiện có 30.000 quân đồn trú ở Đài Loan".

Ông Cornyn ngày 16/8 đăng tải trên Twitter một dòng tweet nhằm liệt kê số lượng quân Mỹ đang được triển khai trên khắp thế giới "vào thời điểm hiện tại", bao gồm cả ở Afghanistan trước khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia mà Taliban đang nắm quyền kiểm soát.

Mỹ từng hiện diện quân sự ở Đài Loan trước khi Washington chính thức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đại lục vào năm 1979. Sau khi dừng quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, Mỹ đã rút dần quân khỏi hòn đảo. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến ngày 30/6, Mỹ có 30 quân nhân và 15 thường dân làm việc cho Lầu Năm Góc ở Đài Loan.

Thời báo Hoàn Cầu - ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã dùng những từ ngữ rất mạnh nhằm chỉ trích sự nhầm lẫn của ông Cornyn, cáo buộc đây là bằng chứng cho thấy "sự thiếu trách nhiệm của các chính trị gia Mỹ" với các vấn đề liên quan tới eo biển Đài Loan.

Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến viết trên Twitter rằng, "chính quyền Đài Loan cần phải giải thích về dòng tweet của ông Cornyn" và nhấn mạnh rằng nếu đó là sự thật, Trung Quốc phải "ngay lập tức phát động cuộc chiến để buộc quân nhân Mỹ rời khỏi hòn đảo".

Ông Cornyn là một trong những làm luật có quan điểm ủng hộ Mỹ thúc đẩy quan hệ với Đài Loan và đã đệ trình dự luật nhằm thiết lập quan hệ đối tác giữa lực lượng phòng vệ Đài Loan và Vệ binh Quốc gia Mỹ. Văn phòng của nghị sĩ này chưa lên tiếng về vụ việc khi Reuters đề nghị đưa ra bình luận.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Trong khi đó, Mỹ đã cam kết sẽ hỗ trợ hoạt động tự vệ của hòn đảo trong khuôn khổ Đạo luật Quan hệ với Đài Loan.