1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dọa đáp trả vụ Mỹ bán lô vũ khí 750 triệu USD cho Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa Washington về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chấp thuận thương vụ bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan.

Trung Quốc dọa đáp trả vụ Mỹ bán lô vũ khí 750 triệu USD cho Đài Loan - 1

Lực lượng Đài Loan tập trận năm 2019 (Ảnh: AFP).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/8 cho biết lô vũ khí trị giá 750 triệu USD được Mỹ bán cho Đài Loan là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc.

"Hành động này đang gửi tín hiệu sai lầm tới các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ Trung - Mỹ và sự ổn định của eo biển Đài Loan. Trung Quốc kiên quyết phản đối thương vụ này", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

"Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/8 đã thông báo cho quốc hội về kế hoạch bán cho Đài Loan 40 tổ hợp pháo tự hành M109 cùng một số vũ khí dẫn đường chính xác. Ngoài ra, thương vụ cũng bao gồm các thiết bị hậu cần, phụ trợ như 20 xe chở đạn M992A2, các thiết bị định vị GPS, súng phóng lựu...

Thương vụ đã được chính quyền Tổng thống Joe Biden thông qua nhưng vẫn cần sự phê chuẩn của quốc hội, sau đó là quá trình đàm phán giữa Đài Loan và nhà thầu BAE System trước khi ký hợp đồng và ấn định thời gian bàn giao. Cụ thể, sau thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để xem xét và có thể phủ quyết thương vụ. Tuy nhiên, các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan thường nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng.

Bắc Kinh từng nhiều lần phản đối các thương vụ vũ khí giữa Washington và Đài Loan, cho rằng sự hỗ trợ này làm suy yếu chủ quyền của Trung Quốc và vi phạm tuyên bố chung giữa Bắc Kinh và Washington.

Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá 1,8 tỷ USD cho Đài Loan vào năm ngoái, khiến Bắc Kinh nổi giận và trừng phạt một số nhà thầu và cá nhân Mỹ.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan ngày 5/8 cho biết lô vũ khí mới của Mỹ sẽ giúp hòn đảo "duy trì khả năng tự vệ vững chắc cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực".

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, việc bán các tổ hợp pháo tự hành sẽ "góp phần hiện đại hóa lực lượng pháo của Đài Loan, tăng cường khả năng phòng vệ để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai".

Tuần trước, trong chuyến công du châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Washington sẽ giúp Đài Loan nâng cao khả năng phòng vệ để ngăn chặn các mối đe dọa.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ngoài mục tiêu nâng cao hơn nữa năng lực quân sự của Đài Loan, thương vụ vũ khí cũng sẽ cải thiện "khả năng phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh khác".

Thương vụ vũ khí được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang căng thẳng.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan kể từ năm 1979, nhưng Mỹ vẫn là đối tác thương mại và quân sự quan trọng của hòn đảo trong nhiều năm qua.