1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Truyền thông Trung Quốc nói ông Trump "đầu độc" quan hệ song phương

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng, việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump điều tra các hoạt động thương mại của Trung Quốc có thể “đầu độc” quan hệ song phương.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Bloomberg)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Bloomberg)

Reuters dẫn nguồn thạo tin cuối tuần qua cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày hôm nay 14/8 được cho là sẽ ra chỉ thị cho cố vấn thương mại cấp cao điều tra các hoạt động cạnh tranh thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc lập tức cảnh báo, động thái này có thể sẽ "đầu độc" quan hệ song phương Washington-Bắc Kinh.

Trong một bài xã luận đăng tải hôm nay, báo China Daily nói rằng, chính quyền của Tổng thống Trump không nên vội vàng quyết định để rồi phải hối tiếc. Tờ báo cho rằng, quyết định này có thể bắt nguồn từ việc Tổng thống Trump ngày càng thất vọng vì “Trung Quốc đã thất bại trong việc đưa Triều Tiên vào khuôn khổ”.

"Tuy nhiên, thay vì thúc đẩy các lợi ích của Mỹ, chính trị hóa thương mại sẽ chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế của Mỹ và đầu độc quan hệ song phương Mỹ-Trung”, China Daily viết.

Kế hoạch điều tra hoạt động thương mại Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump hối thúc Trung Quốc hành động hơn nữa để ngăn chặn chương trình tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên. Điều này làm dấy lên đồn đoán, Tổng thống Trump có thể áp các lệnh trừng phạt thương mại với Bắc Kinh để gây sức ép.

Tuy nhiên, một quan chức chính phủ Mỹ nói rằng, cuộc điều tra thương mại Trung Quốc và vấn đề Triều Tiên “hoàn toàn không liên quan đến nhau”.

China Daily chỉ trích, việc Tổng thống Trump đặt gánh nặng lên Trung Quốc để kiềm chế Triều Tiên là “không công bằng”. “Hy vọng ông Trump sẽ tìm được hướng đi khác. Mọi thứ thậm chí sẽ trở nên khó khăn hơn nếu Bắc Kinh và Washington kèn cựa lẫn nhau”, tờ báo viết.

Minh Phương

Tổng hợp