Truyền thông Pháp: Ông Trump từng muốn hủy chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như từng muốn hủy lời mời người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng, truyền thông Pháp đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Kênh truyền hình tin tức Pháp BFMTV dẫn nguồn tin ngoại giao nước này cho hay, Tổng thống Trump được cho là đã muốn hủy chuyến thăm tới Mỹ của Tổng thống Zelensky.
Tuy nhiên, nguồn tin nói, ông đã thay đổi quyết định sau cuộc trò chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Theo BFMTV, vào ngày 26/2, Ukraine được cho là đã nhận được thông báo từ Washington rằng chuyến thăm của ông Zelensky và cuộc gặp với ông Trump sẽ không diễn ra.
Sau đó, Tổng thống Ukraine đã gọi điện cho ông Macron, người sau đó đã trao đổi với ông Donald Trump và thuyết phục ông đồng ý gặp Zelensky, nguồn tin cho hay.
Cuối cùng, ông Trump đã thay đổi quyết định và công bố chuyến thăm của ông Zelensky sẽ diễn ra vào ngày 28/2 (giờ Mỹ).
Cả Pháp, Ukraine, Mỹ đều chưa bình luận về thông tin này.
Trước đó, một quan chức Nhà Trắng hôm 26/2 đã bày tỏ nghi ngờ về việc liệu lời mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/2 có còn hợp lý hay không, sau khi ông Zelensky tuyên bố rằng thỏa thuận khoáng sản vẫn chưa hoàn tất.
"Nếu nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng thỏa thuận chưa được chốt, tôi không thấy lý do gì để lời mời đó có ý nghĩa. Có kỳ vọng rằng chuyến thăm của ông ấy là để công nhận một lập trường cuối cùng (về thỏa thuận khoáng sản), nhưng chính ông ấy lại nói rằng vẫn chưa đạt được điều đó", quan chức Mỹ cho biết.
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 26/2 xác nhận Ukraine và Mỹ đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận khoáng sản.
"Sau hai tuần làm việc tích cực về thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và Ukraine liên quan đến hợp tác kinh tế, về cơ bản chúng tôi đã xây dựng được thỏa thuận cuối cùng", Thủ tướng Shmyhal cho biết.
Ngày 27/2, Tổng thống Trump xác nhận Tổng thống Zelensky sẽ đến Nhà Trắng để ký một thỏa thuận về tài nguyên và tái thiết Ukraine.
Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông "hài lòng" về thỏa thuận này, vì có thể cấp cho Mỹ quyền tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine như một phần của nỗ lực đàm phán rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột, cũng như sự tham gia của Mỹ vào quỹ tái thiết cho Ukraine.
Theo thỏa thuận, Ukraine và Mỹ sẽ thành lập một quỹ chung, được tài trợ bởi doanh thu từ việc cấp phép khai thác khoáng sản và cơ sở hạ tầng có liên quan. Ông Shmyhal lưu ý rằng quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình phát triển, tái thiết và an ninh của Ukraine.
Tổng thống Trump ban đầu tuyên bố ông muốn một thỏa thuận 500 tỷ USD đổi viện trợ của Mỹ lấy khoáng sản của Kiev.
Theo các nguồn tin, ông Trump muốn Mỹ được sở hữu 50% tài nguyên khoáng sản của Ukraine, bao gồm graphite, lithium và uranium, để đổi lấy viện trợ. Đề xuất không nêu rõ đây là khoản hoàn trả cho các viện trợ trong quá khứ của Washington cho Kiev hay bao gồm cả viện trợ mới.
Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất với lý do thỏa thuận không công bằng, không bao gồm các đảm bảo an ninh cho Kiev.