1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trúng rocket từ Gaza, bể trữ dầu Israel nổ như "cầu lửa"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một rocket bay từ phía Dải Gaza đã gây ra vụ nổ lớn như "cầu lửa" tại khu vực trữ đầu của một cảng biển Israel.

Trúng rocket từ Gaza, bể trữ dầu Israel nổ tung như "cầu lửa"
Trúng rocket từ Gaza, bể trữ dầu Israel nổ như cầu lửa - 1

Hệ thống phòng không Israel khai hỏa đánh chặn rocket từ Gaza (Ảnh: AFP).

Theo Times of Israel, vụ việc xảy ra ở cảng Ashdod đêm 14/5, khi một quả rocket đã lọt qua hệ thống phòng thủ "Vòm sắt" của Israel rơi trúng một bể trữ dầu tại cảng, gây ra vụ nổ lớn.

Đây là lần thứ 2 một bể trữ dầu tại cảng Ashdod và nhà máy lọc dầu lân cận bị rocket đánh trúng kể từ khi giao tranh quyết liệt giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas của người Palestine bùng phát từ hôm 10/5. Chưa có thông tin về thương vong sau vụ tấn công này.

Trong vài ngày qua, Hamas bị cáo buộc đã nã hơn 2.300 rocket và đạn cối về phía Israel, trong khi đó Nhà nước Do Thái đáp trả với hàng loạt vụ không khích vào các mục tiêu ở Dải Gaza.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, từ 7h tối qua tới 7h sáng nay, có 200 quả rocket từ Gaza đã phóng vào Israel. Hệ thống "Vòm sắt" đánh chặn được trên 100 quả.

Các vụ tấn công qua lại đã gây ra thương vong lớn cho dân thường. Tại Gaza, 139 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 30 trẻ em. Khoảng 1.000 người ở Gaza bị thương vì các vụ không kích của Israel. Phía IDF nói, các vụ tấn công của lực lượng này đã làm thiệt mạng nhiều thành viên của Hamas, nhưng không công bố số cụ thể.  Trong khi đó, phía Israel cũng ghi nhận ít nhất 7 trường hợp tử vong từ đầu tuần tới nay.

Trong diễn biến mới nhất, AFP dẫn nguồn tin y tế ở Dải Gaza cho biết, một gia đình 10 người đã thiệt mạng vào sáng sớm ngày 15/5 trong một vụ không kích của IDF ở Tây Gaza.

Trong số các nạn nhân có 8 trẻ em và 2 phụ nữ, đều là thành viên gia đình Abu Hatab. Họ đã qua đời sau khi căn nhà 3 tầng họ ở trong trại tị nạn Shati bị đánh sập vì vụ tấn công của Israel.

Phía Israel đã cáo buộc Hamas phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này. "Hamas là bên có lỗi khi dân thường ở Gaza thiệt mạng. Họ là bên làm leo thang căng thẳng và tấn công phía Israel trước. Họ cố tình giấu các bệ phóng rocket và kho vũ khí, cũng như đồn quân sự vào khu vực dân sinh", một phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay.

Nhằm hỗ trợ hệ thống y tế Gaza đang phải đối diện với thảm họa kép Covid-19 và số lượng người bị thương tăng vọt, Ai Cập đã cho phép mở cửa biên giới ở Rafah để 10 xe cứu thương đưa những ca bệnh nặng từ Gaza qua cứu chữa.