1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xúc tiến cuộc gặp Tập - Biden đầu tiên sau khi Nhà Trắng đổi chủ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc được cho muốn xúc tiến cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, nếu cuộc gặp cấp cao đầu tiên tổ chức ở Alaska tuần này giữa quan chức 2 bên diễn ra suôn sẻ.

Trung Quốc xúc tiến cuộc gặp Tập - Biden đầu tiên sau khi Nhà Trắng đổi chủ - 1

Ông Joe Biden từng gặp ông Tập Cận Bình hồi năm 2013 khi ông Biden là Phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama (Ảnh: AFP).

Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Trung Quốc dường như muốn cuộc gặp đầu tiên giữa ông Tập và ông Biden kể từ sau khi ông Biden nhậm chức vào ngày 20/1, nếu cuộc gặp ngoại giao cấp cao Mỹ - Trung tại Alaska diễn ra vào hôm có kết quả tích cực.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn an ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm nay sẽ gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Anchorage, Alaska. Sự kiện dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18-19/3 (giờ địa phương). Đây là cuộc họp ngoại giao cấp cao đầu tiên giữa 2 nước kể từ khi ông Biden trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng.

Nếu cuộc gặp cho kết quả tích cực, Trung Quốc được cho sẽ thúc đẩy cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden dự kiến quanh Ngày Trái đất, 22/4, như là một động thái cho thấy 2 nhà lãnh đạo đều tập trung vào mục tiêu chống biến đổi khí hậu, một nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, ông Biden dường như đã dự định sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo thế giới vào ngày 22/4 nhằm kêu gọi hướng tới mục tiêu tham vọng hơn trong việc hạn chế phát thải khí nhà kính.

Hiện cả Mỹ và Trung Quốc đều không đưa ra quá nhiều kỳ vọng về cuộc gặp ở Alaska.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nói với CCTV rằng, kỳ vọng của Bắc Kinh với cuộc gặp không "quá cao". Ông cho rằng Trung Quốc sẽ coi đó là sự kiện thành công nếu nó có thể giúp 2 nước bắt đầu cuộc đối thoại "trung thực, xây dựng và hợp lý".

Mỹ, trong khi đó, không đồng tình với cách Trung Quốc mô tả cuộc gặp ở Alaska là "đối thoại chiến lược cấp cao". Ngoại trưởng Blinken cho rằng cuộc gặp sẽ là cơ hội để Mỹ "chia sẻ trực tiếp, mặt đối mặt với những người đồng cấp Trung Quốc về những quan ngại của Mỹ, của các đồng minh và đối tác về hành vi hiện tại của Trung Quốc".