1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc xin lỗi Costa Rica vì sự cố khinh khí cầu đi vào không phận

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc khẳng định, khinh khí cầu của họ đi vào không phận Costa Rica nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là khí tượng.

Trung Quốc xin lỗi Costa Rica vì sự cố khinh khí cầu đi vào không phận - 1

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-22 để bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận hôm 4/2 (Ảnh: Fox).

Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Costa Rica cho biết, chính phủ Trung Quốc phát hiện một trong các khinh khí cầu của nước này đã bay trên không phận Costa Rica. Đại sứ quán Trung Quốc ở San Joe đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này, đồng thời khẳng định đó là khinh khí cầu dân sự phục vụ nghiên cứu khoa học, chủ yếu là khí tượng.

Giới chức Costa Rica cho hay, phía Trung Quốc nói rằng, khí cầu đã bị đi chệch hướng dự định ban đầu nhưng họ có rất ít khả năng để điều chỉnh lại.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 6/2, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, khinh khí cầu của nước này được phát hiện ở Mỹ Latinh sử dụng cho mục đích dân sự.

Hôm 5/2, người đứng đầu Cơ quan hàng không dân sự Costa Rica nói rằng, giới chức địa phương đã nhận được thông tin về một khinh khí cầu đi lạc vào không phận của nước này hôm thứ Năm tuần trước (2/2). Quân đội Colombia cũng phát đi thông báo phát hiện một vật thể lạ giống khinh khí cầu trong không phận của họ một ngày trước đó. Thời điểm đó, giới chức hàng không Colombia đã gửi thông báo cho các phi công dân sự, nhưng không có bất cứ hành động can thiệp nào khác.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Mỹ cho biết, máy bay chiến đấu của họ đã khai hỏa tên lửa, bắn rơi vật thể mà họ nghi là "khinh khí cầu do thám" của Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết, đây chỉ là khinh khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng và chỉ trích Washington hành động thái quá.

Theo Reuters