1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với quân đội Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc cho biết, họ sẵn sàng hợp tác với phía Nga trong một số lĩnh vực và sẽ tổ chức nhiều cuộc tập trận, tuần tra chung trong tương lai.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với quân đội Nga - 1

Tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận chung với Nga ở Hoàng Hải năm 2012 (Ảnh: AP).

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei ngày 30/3 cho biết, quân đội nước này sẵn sàng hợp tác với quân đội Nga để tăng cường hoạt động liên lạc và phối hợp chiến lược.

Theo ông Tan, 2 quốc gia sẽ cùng nhau thực hiện các sáng kiến an ninh toàn cầu, cũng như tăng cường lòng tin quân sự lẫn nhau. Hai nước dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tuần tra chung trên biển, trên không và các cuộc tập trận chung.

Tuyên bố của phía Bắc Kinh được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hồi đầu tháng. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định các nguyên tắc hợp tác giữa hai quốc gia và nhất trí cải thiện quan hệ song phương và phối hợp quân sự.

Theo ông Tan, Trung Quốc "sẵn sàng hợp tác với quân đội Nga để thực hiện đầy đủ sự đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được".

Ông Tan cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc, nhưng nhấn mạnh rằng chúng không giống như một liên minh chính trị -  quân sự giống thời Chiến tranh Lạnh. Theo quan chức này, quan hệ giữa 2 bên có bản chất "không liên kết, không đối đầu và không nhằm mục tiêu vào các nước thứ ba".

Hôm 25/3, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24, Tổng thống Putin tuyên bố: "Chúng tôi không thiết lập bất kỳ liên minh quân sự nào với Trung Quốc. Đúng, chúng tôi hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, chúng tôi không che giấu điều đó, nhưng mọi thứ đều minh bạch, không có gì bí mật ở đây".

Trong khi đó, Mỹ xem việc Nga và Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau là xu thế đáng lo ngại.

Washington và các đồng minh NATO gần đây liên tục bày tỏ quan ngại việc kịch bản Trung Quốc được cho là đang cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. 

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cấp vũ khí cho Nga. Thay vào đó, Bắc Kinh khẳng định đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, bao gồm đề xuất hòa bình.

Theo Reuters