1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lớn tiếng "tố" ngược Mỹ quân sự hóa Biển Đông

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 19/2 đã lớn tiếng cáo buộc Mỹ quân sự hóa Biển Đông, chỉ ít ngày sau khi Bắc Kinh bị phát hiện đưa tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.


Người Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc đưa tên lửa tới Biển Đông (Ảnh: AP)

Người Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc đưa tên lửa tới Biển Đông (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm qua lớn tiếng phát biểu trước báo giới rằng các cuộc tuần tra của máy bay và tàu hải quân Mỹ, cùng với các cuộc tập trận chung với các đối tác khu vực, là lý do khiến lo ngại gia tăng về hòa bình và sự ổn định.

“Các hành động trên đã làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông, và đó là sự quân sự hóa thực sự Biển Đông”, AP dẫn lời ông Hồng.

Bình luận trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi giới chức Mỹ và Đài Loan xác nhận rằng các bức ảnh vệ tinh thương mại cho thấy các tên lửa được triển khai trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc không phủ nhận sự hiện diện của các tên lửa, nhưng trắng trợn nói rằng việc triển khai vũ khí là nhằm bảo vệ lãnh thổ.

Bình luận của ông Hồng Lỗi cho thấy chiêu bài của Trung Quốc nhằm đẩy cáo buộc về phía Washington và điều này cũng đã được thể hiện rõ trên các tờ báo do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.

“Việc triển khai phòng vệ của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm nhằm chống lại các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài”, tờ Thời báo Hoàn cầu của đảng Cộng sản Trung Quốc viết trong một bài xã luận ngày 19/2. “Mỹ muốn áp đặt sức ép lên Trung Quốc, và Trung Quốc phải có phản ứng phù hợp”.

Nhiều nước trong khu vực đã chỉ trích dữ dội động thái trên. Mỹ, Philippines, Úc, Nhật, Malaysia, New Zealand, đã bày tỏ lo ngại, trong khi Hà Nội gọi việc triển khai tên lửa là “hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam”.

Động thái triển khai tên lửa diễn ra sau khi Trung Quốc ồ ạt bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp và xây dựng các đường băng cũng như các cơ sở quân sự tại quần đảo Trường Sa. Hành động này nằm trong mưu đồ của Bắc Kinh nhằm đòi hỏi chủ quyền phi lý đối với gần như toàn bộ Biển Đông.

Phản ứng trước các động thái của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 19/2 tuyên bố rõ: “Việt Nam hết sức quan ngại về các hành động nói trên của Trung Quốc. Đây là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động sai trái đó”.

Ông Lê Hải Bình cho biết thêm, cũng trong ngày 19/2, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa.

Cùng ngày, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng đã có công hàm gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc đề nghị cho lưu hành chính thức công hàm Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ quán Trung Quốc nói trên.

An Bình