Trung Quốc không lo ngại nếu Mỹ tiếp tục cảnh báo áp thêm thuế
(Dân trí) - Quan chức Trung Quốc cho biết nước này không tìm kiếm một cuộc đối đầu về thương mại nhưng sẽ không lo ngại nếu Mỹ tiếp tục cảnh báo áp thêm thuế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Ảnh: Reuters).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 10/4 khẳng định nước này không muốn đối đầu nhưng sẽ không lo ngại nếu Mỹ tiếp tục cảnh báo áp thêm thuế lên hàng hóa Bắc Kinh.
Theo quan chức Trung Quốc, chính sách thuế quan của Mỹ "không nhận được sự ủng hộ của người dân" và "sẽ không thành công".
Ông Lâm khẳng định Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng.
Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tạm dừng áp mức thuế đối ứng đối với phần lớn các quốc gia, thừa nhận rằng chính sách này đã khiến thị trường tài chính bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, ông Trump đồng thời tuyên bố tăng thuế lên 125% đối với Trung Quốc, vài giờ sau khi Bắc Kinh công bố mức thuế 84% lên hàng hóa của Washington.
Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc tỏ ra mềm mỏng hơn, khẳng định "cánh cửa đối thoại vẫn mở", đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ hợp tác cùng Trung Quốc "trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và cùng có lợi" để giải quyết bất đồng thông qua đàm phán.
Thông báo tạm hoãn của ông Trump khiến thị trường tài chính toàn cầu hồi phục mạnh sau nhiều phiên biến động dữ dội nhất kể từ đại dịch Covid-19.
Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 7,2%, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 5%. Tại Australia, chỉ số ASX 200 tăng hơn 6%, còn Hang Seng của Hong Kong tăng 2,69% và chỉ số Shanghai Composite tăng 1,29%.
Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones tăng gần 8% trong ngày 9/4, còn Nasdaq tăng 12,2% - mức tăng cao nhất trong 24 năm - ngay sau khi ông Trump công bố lệnh tạm hoãn thuế.
Tuy nhiên, báo nhà nước Trung Quốc China Daily trong bài xã luận tối 9/4 vẫn khẳng định Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ trước áp lực từ Washington.
Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo, cuộc chiến thuế leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khiến thương mại hàng hóa song phương sụt giảm tới 80%. Bà Ngozi Okonjo-Iweala cho biết, do hai nước chiếm tới 3% thương mại toàn cầu, cuộc xung đột thương mại này có thể "gây tổn hại nghiêm trọng tới triển vọng kinh tế toàn cầu".
Trong khi ông Trump giữ mức thuế toàn cầu 10% trong 90 ngày, các biện pháp trả đũa qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn, với mức thuế liên tục leo thang: từ 20%, 34% rồi 104%, và mới nhất là 125% từ phía Mỹ, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng mức 84%.
Khi được hỏi về đàm phán, ông Trump nói Trung Quốc "muốn đạt được thỏa thuận, họ chỉ không biết làm cách nào".
Giữa lúc căng thẳng với Washington, Trung Quốc cũng tăng cường tiếp cận các đối tác khác để giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã gặp người đồng cấp Malaysia và khẳng định Bắc Kinh muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các nước ASEAN.
Ông cũng thảo luận với Cao ủy Thương mại EU về việc nối lại đàm phán về ngành xe điện và tăng cường đầu tư song phương.