Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Tổng thống Trump: Mỹ sẵn sàng gia hạn đàm phán thuế quan với các nước

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ sẵn sàng gia hạn đàm phán thuế quan với các nước sau thời hạn 8/7 để các bên có thỏa thuận tốt nhất.

Tổng thống Trump: Mỹ sẵn sàng gia hạn đàm phán thuế quan với các nước - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Washington Post).

Phát biểu với báo giới hôm 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gia hạn sau thời hạn 8/7 để hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia trước khi mức thuế cao hơn của Mỹ có hiệu lực. Tuy nhiên, ông cho rằng điều đó là không cần thiết.

Ông nhấn mạnh, Mỹ vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại với khoảng 15 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu.

Ông cho biết Mỹ sẽ gửi thư trong vòng 1 đến 2 tuần tới, nêu rõ các điều khoản của các thỏa thuận thương mại cho hàng chục quốc gia khác, và các quốc gia này có thể chấp nhận hoặc từ chối những điều khoản đó.

Trước đó, phát biểu trước Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền sẵn sàng lùi thời hạn để các cuộc đàm phán thương mại thiện chí có thể tiếp tục. Ông đồng thời lưu ý có 18 đối tác lớn đang tham gia các cuộc thảo luận này.

“Nếu một bên không đàm phán, thì chúng tôi cũng sẽ không đàm phán”, Bộ trưởng Bessent nói thêm.

Hồi tháng 4, Tổng thống Trump đã công bố chính sách áp thuế đối ứng với hàng loạt đối tác thương mại của Mỹ, một động thái từng khiến các nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cảnh báo về nguy cơ suy thoái.

Chỉ vài giờ sau khi chính sách này có hiệu lực vào ngày 9/4, chủ nhân Nhà Trắng quyết định tạm hoãn thực thi trong vòng 90 ngày và chỉ áp thuế cơ bản 10% với hầu hết hàng hóa nhập khẩu. Động thái này nhằm cho các nước có thêm thời gian đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ để tránh thuế quan cao tới 50%, và thậm chí 145% với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông cũng đe dọa sẽ tái áp dụng các mức thuế này từ tháng 7 nếu các quốc gia khác không đồng ý hạ rào cản thương mại và giải quyết các mối quan ngại khác của chính quyền.

Việc tạm hoãn đã dẫn đến một loạt hoạt động tiếp cận từ các nhà lãnh đạo nước ngoài muốn đàm phán với Nhà Trắng.

Nhà Trắng hy vọng sẽ đạt “90 thỏa thuận trong vòng 90 ngày”. Mặc dù vậy, cho đến nay, Nhà Trắng mới chỉ đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Vương quốc Anh, quốc gia mà Mỹ đang có thặng dư thương mại.

Các cuộc đàm phán khác đang bị đình trệ do các quốc gia nỗ lực thương lượng điều kiện tốt hơn và tìm kiếm miễn trừ đối với mức thuế cơ bản 10% mà Tổng thống Trump đã áp dụng vào tháng 4, cũng như các mức thuế bổ sung theo ngành đối với các mặt hàng như ô tô, thép và nhôm.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump hôm qua cho biết, thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã hoàn tất để ông và Chủ tịch Tập Cận Bình phê duyệt.

Theo một quan chức giấu tên của Nhà Trắng, thỏa thuận cho phép Mỹ áp thuế 55% với hàng hóa Trung Quốc, cộng gộp 10% thuế cơ bản, 20% thuế với buôn bán fentanyl và 25% phản ánh thuế quan đã có từ trước. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc sẽ áp thuế 10% với hàng hóa của Mỹ.

Theo Politico