Chính quyền Trump 2.0
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Trung Quốc đề nghị Mỹ hủy áp thuế ngay lập tức

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 4/3 lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ áp thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ nước này.

Trung Quốc đề nghị Mỹ hủy áp thuế ngay lập tức - 1

Cảng hàng hóa ở tỉnh An Huy, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Mỹ đang "đổ lỗi" và sử dụng vấn đề liên quan đến chất fentanyl như một cái cớ để áp đặt thuế quan.

Cơ quan này cho biết, Trung Quốc kêu gọi Mỹ "rút ngay lập tức" các biện pháp thuế quan đơn phương "vô lý và vô căn cứ, gây hại cho người khác".

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức rút lại các mức thuế đơn phương vô lý. Chúng ta nên quay lại con đường hướng tới đàm phán bình đẳng để giải quyết những khác biệt", một người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc là một trong 3 quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng bởi chính sách tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tháng trước, ông Trump công bố thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế này áp dụng từ ngày 4/2 đối với khoảng 1.400 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, cao gấp 3 lần so với mức 380 tỷ USD trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Trung Quốc đáp trả bằng việc áp thuế 15% đối với một số loại than đá và khí tự nhiên hóa lỏng, 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp và một số loại ô tô của Mỹ.

Đến hôm 3/3, chủ nhân Nhà Trắng tiếp tục ký sắc lệnh hành pháp tăng gấp đôi mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc, từ 10% lên 20%.

Các động thái đáp trả qua lại làm dấy lên lo ngại nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại nữa giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc đàm phán song phương giữa Bắc Kinh và Washington liên quan đến thuế quan.

Theo SCMP
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0