Ông Trump "chơi rắn"; đề xuất Canada, Mexico áp thuế: Trung Quốc phản ứng
(Dân trí) - Ông Trump tuyên bố áp thêm 10% thuế lên hàng Trung Quốc, nâng tổng mức lên 20%. Mexico đề xuất áp thuế tương tự, Canada cũng được kêu gọi tham gia liên minh này để hình thành "Pháo đài Bắc Mỹ".
Liên tục bị áp thuế, Trung Quốc phản ứng gay gắt
Mới đây, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết dự định áp thuế 25% với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3 như kế hoạch, vì ma túy vẫn đang được tuồn vào Mỹ từ các quốc gia này.
Ông cũng tuyên bố cùng ngày này sẽ áp thêm 10% thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Trước đó, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đã bị áp thuế bổ sung 10% từ ngày 4/2. Như vậy, hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ có thể chịu 20% thuế nhập khẩu.
Tổng thống Mỹ lý giải lượng ma túy chảy vào Mỹ "vẫn ở mức cao và khó chấp nhận".
"Chúng ta không thể để điều này tiếp tục làm tổn hại nước Mỹ. Cho đến khi chuyện này dừng lại hoặc được hạn chế tối đa, thuế nhập khẩu ngày 4/3 vẫn có hiệu lực. Trung Quốc cũng có thể bị áp thêm 10% thuế nữa vào ngày đó", ông viết trên trang cá nhân.
Ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ phản đối mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế bổ sung thêm 10% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
"Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng thuế quan đơn phương của Mỹ đã vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới và làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương", Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc.
"Nhưng Mỹ một lần nữa áp thêm thuế quan, hành vi này không khác gì một hành vi trốn tránh trách nhiệm", phát ngôn viên này nói thêm.
Bên cạnh đó, thông báo mới từ Mỹ cũng đẩy Bắc Kinh vào trạng thái gấp rút để công bố các biện pháp đối phó, vì mức thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3.
"Nếu Mỹ vẫn kiên quyết tiến hành những chính sách và hành động này, Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia ngày 21/2 (Ảnh: Reuters).
Tiến tới hình thành "Pháo đài Bắc Mỹ"
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Mexico đã đề xuất áp thuế tương đương với Mỹ lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Canada áp dụng biện pháp tương tự. "Chính phủ Mexico đã đưa ra một đề xuất rất thú vị, đó là áp thuế ngang bằng Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ với Bloomberg.
Đáng chú ý, ông Bessent kêu gọi Canada có động thái tương tự nhằm tiến tới hình thành "Pháo đài Bắc Mỹ", ám chỉ một liên minh thương mại khu vực nhằm hạn chế dòng hàng hóa từ Trung Quốc.
Trước đó, theo các nguồn tin thân cận của Bloomberg, chính quyền Mexico đã sẵn sàng tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và đẩy mạnh nhập khẩu từ Mỹ để tránh thuế quan mà Tổng thống Donald Trump dự kiến áp đặt.
Đề xuất này được Mexico chính thức đưa ra sau cuộc họp với các quan chức Mỹ vào tuần trước, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.
Mexico hiện là một trong 3 thị trường nhập khẩu ô tô Trung Quốc hàng đầu thế giới, bên cạnh Nga và Đức. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, quốc gia này đã tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Chưa rõ các mức thuế quan mà khu vực Bắc Mỹ áp dụng sẽ như thế nào, nhưng các chuyên gia dự đoán rằng hoạt động thương mại giữa Mexico và Canada với Trung Quốc có thể sẽ chịu tác động lớn.