1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên lên tiếng sau khi Mỹ thử nghiệm đánh chặn tên lửa liên lục địa

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 1/6 cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục theo đuổi chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng, sau khi Washington tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn nhằm triệt hạ một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).


Vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Mỹ hồi đầu tuần. (Ảnh: Reuters)

Vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Mỹ hồi đầu tuần. (Ảnh: Reuters)

Theo NHK, truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay 1/6 đã dẫn thông báo của người phát ngôn Ủy ban Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương Triều Tiên chỉ trích các động thái gây căng thẳng của Mỹ trong khu vực.

Thông báo cho biết Mỹ phải chịu trách nhiệm vì đã "gây tổn hại nghiêm trọng" tới tình hình bán đảo Triều Tiên nói riêng và toàn khu vực nói chung. Thông báo cũng nhấn mạnh công nghệ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên ngày càng tiến bộ và ở thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng có thể tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào bất kỳ mục tiêu nào, dù là trên biển, trên không hay trên mặt đất.

Theo thông báo trên, Triều Tiên cảnh báo Mỹ rốt cuộc sẽ phải chịu hậu quả nếu còn tiếp tục theo đuổi các chính sách thù địch quân sự với Bình Nhưỡng. Ngoài ra, chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Trong thông báo phát đi hôm nay, người phát ngôn của Ủy ban Hòa bình Châu Á - Thái Bình Dương Triều Tiên còn lên tiếng chỉ trích việc Mỹ triển khai hai tàu sân bay tới biển Nhật Bản - khu vực nằm ngay cạnh bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố cứng rắn của Triều Tiên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Mỹ tuyên bố bắn hạ thành công một mô hình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bằng một tên lửa đánh chặn tầm xa. Đây là lần đầu tiên Washington thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn ICBM. Trong khi đó, Triều Tiên gần đây liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo và giới chuyên gia dự đoán nước này có thể sở hữu tên lửa ICBM, với tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ, trong tương lai không xa.

Thành Đạt

Tổng hợp