1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dùng xe tải Trung Quốc chở tên lửa trong lễ duyệt binh

(Dân trí) - Triều Tiên được cho là đã sử dụng các xe tải do Trung Quốc sản xuất để chở các tên lửa tham gia lễ duyệt binh được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 15/4.

Tên lửa Triều Tiên trong cuộc duyệt binh quy mô lớn

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong lần đầu ra mắt trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên hôm 15/4 (Ảnh: Reuters)
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong lần đầu ra mắt trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên hôm 15/4 (Ảnh: Reuters)

Tại lễ duyệt binh hôm 15/4 nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, Triều Tiên lần đầu tiên “trình làng” 6 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong. Các tên lửa này được đặt trên các xe tải được sơn màu xanh ngụy trang đặc trưng của lực lượng hải quân Triều Tiên.

Theo Reuters, hình ảnh chụp lại từ lễ duyệt binh năm nay cho thấy đây chính là các xe tải do Trung Quốc sản xuất và logo công ty Sinotruk của Trung Quốc có thể được nhìn thấy trên các xe tải này. Năm ngoái, Reuters từng đưa tin về việc Triều Tiên cũng sử dụng các xe tải HOWO của Sinotruk để chở một hệ thống pháo di động.

Ông Gu, một lãnh đạo phụ trách bán hàng của Sinotruk, ngày 18/4 cho biết ông chưa nắm được thông tin về việc Triều Tiên đã sử dụng các xe tải của công ty này trong lễ duyệt binh năm nay.

“Theo tôi biết, chúng tôi không có các mối làm ăn với thị trường Triều Tiên từ năm ngoái. Triều Tiên cũng chưa bao giờ là thị trường trọng điểm của chúng tôi. Các xe này có thể được (Triều Tiên) nhận về từ trước đó và họ đã tân trang lại chúng”, ông Gu cho biết.

Kể từ năm 2006, việc vận chuyển các trang thiết bị quân sự từ nước ngoài tới Triều Tiên sẽ bị coi là chống lại lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc kiểm soát các phương tiện và thiết bị mà có thể được sử dụng cho cả hai mục đích dân sự và quân sự dường như bớt khắt khe hơn.

Hiện Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên, đang chịu sức ép từ Mỹ trong việc phải mạnh tay với Bình Nhưỡng nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này. Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Triều Tiên và các nước láng giềng kiềm chế các hành vi kích động, sau vụ phóng tên lửa thất bại của Bình Nhưỡng vào rạng sáng 16/4.

Thành Đạt

Tổng hợp