1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đóng cửa Đại sứ quán tại nước đồng minh lâu năm

Quốc Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên sẽ đóng cửa Đại sứ quán ở Uganda, các quan chức cho biết, chấm dứt nửa thế kỷ hiện diện ngoại giao tại một trong những đồng minh châu Phi lâu đời nhất của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đóng cửa Đại sứ quán tại nước đồng minh lâu năm - 1

Một quan chức an ninh Triều Tiên thăm học viện đào tạo cảnh sát Uganda ở Kampala năm 2013 (Ảnh: AFP).

Động thái này được công bố sau cuộc gặp hôm 23/10 giữa Tổng thống Uganda Yoweri Museveni và Đại sứ Triều Tiên Jong Tong-hak.

"Đại sứ Jong thông báo với Tổng thống rằng Triều Tiên đã có động thái chiến lược để giảm số lượng Đại sứ quán ở châu Phi, bao gồm cả Uganda, nhằm tăng hiệu quả của các cơ quan đại diện bên ngoài đất nước", tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Uganda hôm 23/10 cho biết.

"Tình bạn tốt đẹp của chúng ta sẽ tiếp tục, được củng cố và phát triển hơn nữa", thông báo dẫn lời Đại sứ Jong. Ông Jong còn nói rằng các công tác ngoại giao giờ đây sẽ được xử lý thông qua Đại sứ quán Triều Tiên tại thủ đô Malabo của Guinea Xích đạo.

Đại sứ Jong ca ngợi Tổng thống Museveni "vì đã luôn ủng hộ chính phủ Triều Tiên trong việc thực thi các nỗ lực hòa bình nhằm hiện thực hóa sự thống nhất hài hòa trên bán đảo Triều Tiên", tuyên bố cho biết thêm.

Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Uganda ngay sau khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1962. Bình Nhưỡng sau đó hỗ trợ Uganda dưới thời cố Tổng thống Idi Amin.

Sau khi Tổng thống Museveni lên nắm quyền vào năm 1986, Kampala và Bình Nhưỡng đã ký các thỏa thuận hợp tác. Theo đó, Triều Tiên sẽ cung cấp cho quốc gia Đông Phi này vũ khí và trang thiết bị quân sự, cũng như đào tạo lực lượng an ninh của Uganda.

Tới tháng 5/2016, Uganda cho biết đã ngừng hợp tác quân sự với Triều Tiên sau khi Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Museveni đã nhiều lần đến thăm Triều Tiên và gặp cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo hiện tại Kim Jong-un.

Theo SCMP