1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga tới Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Triều Tiên, cam kết ủng hộ con đường phát triển của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Nga tới Triều Tiên - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Bình Nhưỡng hôm 18/10 (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Bình Nhưỡng hôm 18/10.

Ông Lavrov cho biết Moscow đánh giá cao sự "ủng hộ có nguyên tắc và kiên định" của Bình Nhưỡng đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

"Tương tự như vậy, Nga cũng hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng của Triều Tiên trên con đường phát triển mà Triều Tiên đã chọn", ông Lavrov nói.

Chuyến thăm kéo dài hai ngày của ông Lavrov diễn ra một tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến công du tới Nga. Vào thời điểm đó, ông Kim Jong-un đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết chuyến thăm tuần này sẽ mang đến "cơ hội quý giá" để xem xét và vạch ra các bước thực tế nhằm thực hiện các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nhà lãnh đạo.

Hãng thông tấn Tass của Nga trước đó đưa tin, ông Lavrov cũng có thể thông báo cho phía Triều Tiên về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin.

Ngoại trưởng Nga tới Triều Tiên - 2

Người Triều Tiên vẫy cờ, hoa chào đón Ngoại trưởng Nga (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov có thể được coi là tạo tiền đề cho chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Triều Tiên sắp tới.

Trong khi Nga cho biết không có thỏa thuận nào được ký kết trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Nga hồi tháng 9, Tổng thống Putin vẫn đề cập đến "khả năng" hợp tác quân sự giữa hai nước.

Nhà Trắng tuần trước cho biết Triều Tiên đã chuyển hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga trong những tuần gần đây để sử dụng ở Ukraine.

Báo Washington Post ngày 16/10 trích dẫn hình ảnh vệ tinh đưa tin, hai tàu Nga đã thực hiện ít nhất 5 chuyến đi giữa Triều Tiên và Nga, bắt đầu từ giữa tháng 8, trong những hoạt động được cho là vận chuyển vũ khí.

Điện Kremlin cho biết cáo buộc của phương Tây về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga là không có bằng chứng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ với Triều Tiên.

Theo Reuters