1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên và Malaysia căng thẳng vì cái chết của ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Căng thẳng ngoại giao đã bùng phát giữa Malaysia và Triều Tiên kể từ sau cái chết đột ngột của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại Kuala Lumpur hôm 13/2, báo Star cho biết.


Hai quan chức cảnh sát Malaysia tại cuộc họp báo về cái chết của ông Kim Jong-nam hôm 19/2. (Ảnh: AFP)

Hai quan chức cảnh sát Malaysia tại cuộc họp báo về cái chết của ông Kim Jong-nam hôm 19/2. (Ảnh: AFP)

Liên quan đến cái chết đột ngột hôm 13/2 của ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phía Triều Tiên đã đề nghị Malaysia trao trả thi thể ngay lập tức và sẽ không công nhận kết quả khám nghiệm tử thi đơn phương.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước có xu hướng leo thang căng thẳng khi Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ Malaysia về quá trình điều tra cái chết của ông Kim Jong-nam. Bình Nhưỡng cáo buộc, Malaysia “cấu kết với các thế lực bên ngoài đối đầu với Triều Tiên”.

Đại sứ Triều Tiên tại Malysia Kang Chol hôm qua 20/2 nói với báo giới bên ngoài trụ sở đại sứ quán rằng: “Đã 7 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào về cái chết và hiện tại chúng tôi không tin tưởng vào quá trình điều tra của cảnh sát Malaysia”. Chỉ trích chính phủ Malaysia “thiếu minh bạch” trong quá trình điều tra, Triều Tiên đã đề nghị được phối hợp điều tra với Malaysia về cái chết của ông Kim Jong-nam. Tuy nhiên, đề nghị đã bị từ chối.

Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 20/2 đã triệu tập Đại sứ Kang Chol để phản bác những cáo buộc này. Tuyên bố của Bộ ngoại giao Malaysia đưa ra sau cuộc họp nhấn mạnh: “Chính phủ Malaysia coi những chỉ trích của Đại sứ Triều Tiên là vô căn cứ". Bộ này cũng cho biết thêm, vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Malaysia với nhiều uẩn khúc do đó phía Malaysia có trách nhiệm tiến hành điều tra tìm hiểu nguyên nhân cái chết và tuân thủ luật pháp Malaysia, hơn nữa, phía Malaysia đã cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc cho Đại sứ quán Triều Tiên.

Theo Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman, những cáo buộc “xuất phát từ sự ảo tưởng, những lời nói dối và không đúng sự thật” này là cái cớ để Đại sứ Triều Tiên nói “có thể có bàn tay của người nào khác trong cuộc điều tra”, và rằng “cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia không nhằm xác nhận nguyên nhân cái chết và truy tìm nghi phạm”.

Đại sứ Anifah Aman cho biết thêm, phía Malaysia đã nhấn mạnh trong cuộc gặp với Đại sứ Triều Tiên hôm 20/2 rằng cuộc điều tra của cảnh sát đã được thực hiện một cách công khai mà không có sự thiên vị hay sợ hãi, và tuân thủ chặt chẽ các quy định và luật pháp Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm qua cũng lên tiếng rằng: "Cảnh sát và bác sĩ của chúng tôi rất chuyên nghiệp. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng họ khách quan trong mọi việc. Chúng tôi không có lý do gì muốn làm những điều bôi nhọ hình ảnh Triều Tiên. Chúng tôi sẽ khách quan và hy vọng họ hiểu rằng chúng đang làm theo luật pháp Malaysia".

Được biết, Malaysia cũng đã triệu hồi ông Mohamad Nizan Mohamad , Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên, về nước để tham vấn về vụ việc. Ông Mohamad xác nhận sẽ quay về Malaysia trong ngày hôm nay.

Ông Kim Jong-nam đã thiệt mạng tại sân bay Kuala Lumpur vào sáng ngày 13/2 khi đang chuẩn bị lên máy bay đi Macao. Phía Malaysia cho biết ông Kim Jong-nam đã bị sát hại và cảnh sát nước này đang điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi dự kiến được công bố vào ngày mai 22/2. Trong một diễn biến liên quan khác, Kim Han-sol, con trai ông Kim Jong-nam, được cho là đã tới Kuala Lumpur để tiến hành các thủ tục nhận thi thể cha.

Minh Phương

Theo Star