1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên có thể thử tên lửa xuyên lục địa vào ngày ông Trump nhậm chức

(Dân trí) - Ngày 19/1 , truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự cảnh báo Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới, và có thể sẽ vào đúng ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump.


Mô hình tên lửa của Triều Tiên trong lễ diễu binh (Ảnh: Defensenews)

Mô hình tên lửa của Triều Tiên trong lễ diễu binh (Ảnh: Defensenews)

Các cơ quan tình báo Hàn Quốc trước đó cho biết họ đã phát hiện một số bộ phận được cho là phần đuôi của ICBM được vận chuyển. Theo báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc, điều này làm dấy lên những quan ngại về việc Bình Nhưỡng sẽ sớm phóng thử tên lửa.

“Loại tên lửa mới có chiều dài và hình dáng khác với một tên lửa Musudan thông thường. Có thể họ đang vận chuyển các bộ phận tới nơi lắp ráp”, tờ Chosun Ilbo đưa tin.

Trước đó trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sắp phóng thử ICBM và có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể sẽ sớm phóng thử ICBM, trùng với thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump vào ngày mai 20/1.

Các chuyên gia cho rằng tuyên bố của Bình Nhưỡng là “đáng tin” nếu xét đến chương trình phát triển tên lửa của nước này. Trong một lễ diễu binh trước đây, Triều Tiên đã từng tiết lộ một loại tên lửa mới được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08. Bình Nhưỡng cũng được cho là đã sở hữu một phiên bản tên lửa nâng cấp KN-14.

Theo các chuyên gia sẽ rất khó để theo dõi và ngăn chặn việc Triều Tiên phóng thử ICBM bởi loại tên lửa này có thể di động và hoàn toàn được giữ kín cho đến khi chúng được phóng.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân đội giấu tên cho biết tên lửa ICBM mới của Triều Tiên có hai phần, dài gần 15m, ngắn hơn tên lửa KN-08 và KN-14. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm một động cơ đẩy của ICBM.

Trong khi đó, ngày 19/1, trang mạng 38 North của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên có dấu hiệu hoạt động trở lại. Các hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở này cho thấy trên các mái nhà không có tuyết. Điều này có nghĩa máy móc ở bên trong đang được làm nóng và đang hoạt động. Rất có thể Bình Nhưỡng đang sản xuất plutonium sử dụng trong đầu đạn hạt nhân.

Nhật Minh

Theo SCMP