1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Trump sau chuyến thăm châu Á

(Dân trí) - Truyền thông Triều Tiên đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump và gọi chuyến đi tới Hàn Quốc, một trong 5 điểm dừng chân trong chuyến công du châu Á đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ, là hành động “vô nghĩa”.

Tổng thống Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

“Một loạt phát ngôn nhảm nhí của ông già Trump trong chuyến thăm Hàn Quốc gần đây hoàn toàn là những điều vô nghĩa và nghịch lý”, trang tin Hill dẫn một đoạn trong bài bình luận được đăng trên Minju Joson, báo nhà nước của Triều Tiên, ngày 19/11.Theo bài bình luận, nước Mỹ nên hối tiếc vì đã để ông Trump làm chủ nhân của Phòng Bầu Dục tại Nhà Trắng.

Minju Joson cho rằng Tổng thống Trump đã phạm tội lớn khi xúc phạm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời tuyên bố những tội trạng như vậy sẽ không bao giờ được tha thứ. Báo Triều Tiên cũng cảnh báo nhà lãnh đạo Mỹ nên tránh xa các vấn đề liên quan tới Bình Nhưỡng.

“Ông Trump tốt hơn hết nên để tâm đến hoàn cảnh khốn khổ của đất nước ông ấy trước khi nhúng tay vào những việc khác”, báo Triều Tiên cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump. Hồi đầu tháng, một báo khác của Bình Nhưỡng cũng từng cảnh báo nhà lãnh đạo Mỹ nên bị “kết tội tử hình” vì những lời lẽ nhằm vào nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bình luận của truyền thông Triều Tiên được đưa ra sau khi ông Trump kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên với điểm dừng chân thứ hai là Hàn Quốc. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống Trump đã cảnh báo Triều Tiên đừng thử thách Mỹ.

Tổng thống Trump ngày 20/11 đã quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố nhằm cho phép Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng. Lần đầu tiên Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách này là vào năm 1987, sau đó cựu Tổng thống George W. Bush năm 2008 đã rút Triều Tiên khỏi danh sách này để đổi lấy những tiến triển trong quá trình đàm phán.

Hiệu quả của lệnh trừng phạt

Ngoại trưởng Rex Tillerson (Ảnh: Getty)
Ngoại trưởng Rex Tillerson (Ảnh: Getty)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/11, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Triều Tiên đang phát huy hiệu quả vì cộng đồng quốc tế cũng đang bắt đầu cắt quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng.

“Malaysia đã cho thấy ý định sẽ cắt các hoạt động với Triều Tiên, Singapore đã dừng mọi quan hệ thương mại trong khi Philippines cũng chấm dứt toàn bộ thương mại với Bình Nhưỡng… Chính phủ Sudan, nước có truyền thống mua vũ khí của Triều Tiên, hiện cũng nhất trí sẽ dừng tất cả các giao dịch mua bán vũ khí như vậy. Các biện pháp trừng phạt đang phát huy hiệu quả trên toàn thế giới”, Ngoại trưởng Tillerson nói.

Ngoại trưởng Tillerson cho biết các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Triều Tiên sẽ mở rộng hơn, nhắm mục tiêu tới nhiều tổ chức hơn so với các lệnh trừng phạt cũ. Theo ông Tillerson, động thái này đã giúp cắt đứt mối quan hệ giữa Triều Tiên với các nước thứ 3 và Bình Nhưỡng hiện phải đối mặt với sự thiếu hụt về nguồn nhiên liệu.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang hối thúc các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, gia tăng sức ép với Triều Tiên và cắt toàn bộ giao dịch với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Tillerson cũng thừa nhận rằng sẽ rất khó để biết được rằng Bắc Kinh có hành động hay không.

Thành Đạt

Tổng hợp