1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký NATO: Xung đột quân sự với Triều Tiên rất thảm khốc

(Dân trí) - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo kịch bản xung đột quân sự nhằm vào Triều Tiên sẽ dẫn đến những hệ quả rất thảm khốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng đã thất bại.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: NATO)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: NATO)

“Việc sử dụng vũ lực quân sự sẽ dẫn đến những hệ quả rất thảm khốc. Tôi nghĩ không ai thực sự muốn điều đó, do vậy chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy giải pháp đàm phán giữa các bên”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc phỏng vấn tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 13/10.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản, dự kiến diễn ra trong vài tuần tới, để thể hiện sự ủng hộ của NATO đối với các quốc gia đồng minh của Mỹ, ông Stoltenberg nhấn mạnh Mỹ có quyền bảo vệ nước này cũng như các đồng minh, song vẫn cần tính toán các biện pháp ngoại giao.

“Mỹ có quyền phòng vệ và bảo vệ các đồng minh của nước này. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng không ai mong muốn một giải pháp quân sự, vì thế chúng ta cần duy trì nỗ lực chung để tìm cách gia tăng sức ép với Triều Tiên”, Tổng thư ký NATO cho biết.

Theo điều khoản phòng vệ tập thể của hiệp ước NATO, nếu một quốc gia thành viên bị tấn công quân sự thì tất cả các nước còn lại trong liên minh sẽ vào cuộc để hỗ trợ. Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng đối với Hàn Quốc và Nhật Bản dù đây là hai “đối tác toàn cầu” của NATO.

Ông Stoltenberg khẳng định NATO không có kế hoạch duy trì hiện diện quân sự ở khu vực gần Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông cũng cảnh báo xung đột quân sự xảy ra ở hai quốc gia này sẽ trở thành “một tình huống cực kỳ nguy hiểm” và dẫn đến những “hệ quả thảm khốc”.

Tổng thống Donald Trump ngày 10/10 đã có cuộc gặp với đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ và thảo luận về một loạt phương án đối phó với Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng hoàn toàn thất bại và sẽ “chỉ có một cách duy nhất” phát huy tác dụng. Giới phân tích cho rằng, Tổng thống Trump đang ngụ ý tới giải pháp quân sự với Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo AFP