1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky nêu lý do NATO không kết nạp Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine muốn được bảo đảm về an ninh, dù nước này vẫn chưa được gia nhập NATO.

Tổng thống Zelensky nêu lý do NATO không kết nạp Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine hôm 21/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề cập tới khả năng Ukraine gia nhập NATO và trở thành một thành viên của khối.

"Câu trả lời rất đơn giản. Chúng tôi hiểu mọi thứ. Họ không chấp nhận chúng tôi (vào NATO) vì họ sợ Nga. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi nên bình tĩnh và nói: "Được thôi, chúng tôi muốn có những đảm bảo an ninh khác"", ông Zelensky cho biết.

"Một số quốc gia thành viên NATO muốn trở thành bên bảo đảm an ninh nhưng thật đáng tiếc, họ không thể đảm bảo 100% khả năng gia nhập liên minh của chúng tôi. Nhưng họ sẵn sàng làm mọi thứ mà liên minh có thể làm nếu chúng tôi là thành viên của NATO. Tôi nghĩ đó là một thỏa hiệp bình thường", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết, các thỏa hiệp nếu có với Nga, bao gồm việc đảm bảo an ninh, nên được đưa ra trưng cầu dân ý trên toàn quốc. Theo ông Zelensky, Ukraine có thể đồng ý từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, nhưng vẫn muốn nhận được sự đảm bảo an ninh từ các nước thành viên NATO.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ hôm 20/3, ông Zelensky nói rằng nếu Ukraine được kết nạp vào NATO, thì xung đột hiện nay với Nga đã không xảy ra. 

"Nếu chúng tôi là thành viên của NATO, cuộc chiến đã không nổ ra. Tôi muốn có được những cam kết an ninh cho đất nước của tôi, nhân dân của tôi. Nếu các thành viên NATO sẵn sàng thấy chúng tôi trong liên minh, hãy làm điều đó ngay lập tức", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông chỉ có một mong muốn rằng NATO "hoặc nói thẳng thắn sẽ kết nạp Ukraine vào NATO sau một năm, 2 năm hoặc 5 năm nữa, hoặc từ chối".

NATO đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sớm kết nạp Ukraine mặc dù nước này đã theo đuổi mục tiêu gia nhập liên minh suốt 14 năm qua. Trước đó, Tổng thống Ukraine cho biết ông "không còn hào hứng" với việc gia nhập NATO sau khi nhận thấy NATO "chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine". "Liên minh này lo sợ những điều mâu thuẫn, lo sợ đối đầu với Nga", ông Zelensky nói.

Các nước thành viên NATO hiện vẫn viện trợ khí tài cho Ukraine, nhưng từ chối điều binh sĩ, máy bay chiến đấu hoặc lập vùng cấm bay ở Ukraine do lo ngại xung đột trực tiếp với Nga. Moscow coi việc Ukraine trở thành thành viên của NATO là "lằn ranh đỏ", đe dọa tới an ninh của Nga.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu những yêu cầu để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine và kết thúc cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tuần. Yêu cầu đầu tiên do Tổng thống Putin đưa ra là Ukraine phải duy trì tình trạng trung lập và không xin gia nhập NATO. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng muốn Ukraine phải trải qua một quá trình giải giáp vũ khí để đảm bảo nước này không phải là mối đe dọa đối với Nga. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine